Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khai giảng lớp đào tạo “Chuyên khoa tâm thần cơ bản” khóa 52 tại Vĩnh Phúc

Kinhtedothi - Ngày 10/12, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I phối hợp cùng Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc và Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Bắc Ninh tổ chức khai giảng lớp đào tạo “Chuyên khoa tâm thần cơ bản” khóa 52, năm 2024 - 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Phát, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cho biết, lớp “Chuyên khoa tâm thần cơ bản” khóa 52, năm 2024 - 2025 do Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đào tạo, thời gian dự kiến từ tháng 12/2024 đến 9/2025 với 20 học viên.

Mục tiêu của chương trình đào tạo nhằm giúp các học viên có hệ thống kiến thức cơ bản về các bệnh tâm thần thường gặp; khái quát được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh sinh, điều trị và dự phòng, nắm được một số phương pháp cận lâm sàng các bệnh tâm thần thường gặp.

Các học viên được trang bị các kỹ năng cơ bản trong thực hành lâm sàng, gồm: kỹ năng khám bệnh; thăm dò chức năng; chẩn đoán; điều trị và dự phòng bệnh tâm thần; chấp hành tốt các quy định về đạo đức nghề nghiệp, cũng như có thái độ thông cảm, chia sẻ với người bệnh và gia đình họ, không phân biệt đối xử với người bệnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Bắc Ninh cùng đón nhận hoa chúc mừng khai giảng lớp đào tạo chuyên khoa tâm thần cơ bản khóa 52. Ảnh: Sỹ Hào. 

Tại lễ khai giảng, bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc thông tin, trong bối cảnh xã hội hiện đại, vấn đề sức khỏe tâm thần đang ngày càng nhận được sự quan tâm đúng mức. 

“Lớp học chuyên khoa tâm thần được mở ra với mục tiêu cung cấp kiến thức chuyên sâu, cập nhật các tiến bộ khoa học, cũng như tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn. Thông qua khóa học này, các học viên được trang bị những kỹ năng chuyên môn vững chắc, phát triển lòng yêu nghề, sự thấu cảm và trách nhiệm đối với cộng đồng về lĩnh vực sức khỏe tâm thần.” – bác sĩ Nguyễn Hoài Nam bày tỏ.

Tiến sĩ Quản Trường Sơn (bên trái ảnh), Giám đốc Trung tâm Đào tạo chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I trao đổi cùng các học viên tham gia lớp đào tạo "Chuyên khoa tâm thần cơ bản” khóa 52. Ảnh: Sỹ Hào.  

Nhìn nhận ở góc độ pháp lý, bác sĩ Trần Xuân Ngọc, Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Bắc Ninh cho biết, quy định của pháp luật hiện nay đòi hỏi các bác sĩ làm việc trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần phải có chứng chỉ nghề, giấy phép hành nghề khám chữa bệnh tâm thần.

Do vậy, chương trình đào tạo lớp chuyên khoa tâm thần cơ bản cho các y bác sĩ công tác tại Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc và Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Bắc Ninh, không chỉ thể hiện rõ sự cam kết và tầm nhìn trong nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cán bộ y tế cũng như trợ giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần chất lượng cao ngay tại địa phương mà còn trang bị hành trang pháp lý cho các y bác sĩ trong quá trình hoạt động chuyên môn.  

Vĩnh Phúc: sắp xếp sáp nhập nhiều cơ quan, đơn vị

Vĩnh Phúc: sắp xếp sáp nhập nhiều cơ quan, đơn vị

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phòng chống đột quỵ: từ lý thuyết đến hành động

Phòng chống đột quỵ: từ lý thuyết đến hành động

20 Apr, 03:30 PM

Kinhtedothi – Là chủ đề hội thảo do Báo Tiền Phong phối hợp với Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng tổ chức. Đột quỵ không phân biệt tuổi tác, giới tính hay địa vị xã hội, thậm chí vận động viên thể thao cũng bất ngờ gục ngã vì đột quỵ khi chưa kịp nhận biết triệu chứng.

Cả nước ghi nhận 8.614 ca mắc sởi

Cả nước ghi nhận 8.614 ca mắc sởi

19 Apr, 08:47 PM

Kinhtedothi - Theo Bộ Y tế, trong tuần, cả nước ghi nhận 4.122 ca nghi sởi, giảm 8,8% so với tuần trước (4.519 ca) và ghi nhận 2 ca tử vong liên quan đến sởi, trong đó một ca đang điều trị ung thư, có nhiều bệnh nền và một ca trẻ nhập viện muộn sau 3 ngày.

Bộ Y tế khuyến cáo khi mua và dùng thực phẩm chức năng

Bộ Y tế khuyến cáo khi mua và dùng thực phẩm chức năng

19 Apr, 05:47 AM

Kinhtedothi - Theo Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ