Khai mạc Giải bóng đá Công nhân toàn quốc 2023 khu vực TP Hồ Chí Minh

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giải Vô địch bóng đá Công nhân toàn quốc 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với báo Tuổi Trẻ, Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam tổ chức. Tham dự giải có 64 đội bóng thuộc 8 khu vực trên cả nước.

Sáng 7/10, tại Sân vận động Gia Định (TP Hồ Chí Minh) diễn ra lễ khai mạc Giải Vô địch bóng đá Công nhân toàn quốc 2023 - National Worker’s Football Championship 2023 khu vực TP Hồ Chí Minh.

Lễ khai mạc Giải Vô địch bóng đá Công nhân toàn quốc 2023 khu vực TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp.
Lễ khai mạc Giải Vô địch bóng đá Công nhân toàn quốc 2023 khu vực TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp.

Giải Vô địch bóng đá Công nhân toàn quốc 2023 do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với báo Tuổi Trẻ và LĐBĐ Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhãn hàng.

Vòng loại Giải Vô địch bóng đá Công nhân toàn quốc 2023 khu vực TP Hồ Chí Minh với sự tham dự 8 đội: Công đoàn TP 1, Công đoàn TP 2, Công đoàn TP 3, Công đoàn Cao Su Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn tỉnh Tây Ninh, Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công đoàn Dệt May Việt Nam. Các đội thi đấu trong 3 ngày (từ 6/10 đến 8/10) với 16 trận đấu.

Ban tổ chức giải cùng đại diện các doanh nghiệp đồng hành.
Ban tổ chức giải cùng đại diện các doanh nghiệp đồng hành.

Trước đó, Ban tổ chức đã tổ chức đá vòng loại ở các khu vực Hải Phòng, Nghệ An, Cần Thơ. Đội vô địch vòng loại khu vực sẽ được vào tranh đấu tại vòng chung kết toàn quốc, diễn ra vào tháng 11/2023.

Trong khuôn khổ giải bóng đá, Ban tổ chức còn tổ chức Ngày hội công nhân với nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân như: bán hàng giảm giá, tặng quà, hoạt động kết nối tuyển dụng giữa doanh nghiệp và người lao động.

Đại diện nhãn hàng nước tăng lực RockStar trao tặng xe máy cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện nhãn hàng nước tăng lực RockStar trao tặng xe máy cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ khai mạc, đơn vị đồng hành với Giải Vô địch bóng đá Công nhân toàn quốc 2023 là nhãn hàng nước tăng lực RockStar trao tặng 1 chiếc xe máy cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Ban tổ chức cho biết, tham dự giải có tổng cộng 64 đội bóng với cầu thủ và Ban huấn luyện là công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thuộc 8 khu vực trên cả nước.

Các đội bóng dự giải thuộc khu vực TP Hồ Chí Minh.
Các đội bóng dự giải thuộc khu vực TP Hồ Chí Minh.

Giải đấu được tổ chức nhằm khích lệ tinh thần, động viên CNVCLĐ tham gia rèn luyện thân thể, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần. Qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, sản xuất; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Giải đấu còn là một hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Giải Vô địch bóng đá Công nhân toàn quốc 2023 khu vực TP Hồ Chí Minh có 8 đội.
Giải Vô địch bóng đá Công nhân toàn quốc 2023 khu vực TP Hồ Chí Minh có 8 đội.

Giải đấu được tổ chức theo thể thức bóng đá 7 người, theo luật thi đấu do Cục Thể dục - Thể thao ban hành. Vòng bảng dự kiến tổ chức từ tháng 9 đến tháng 10/2023, tại 8 khu vực trên toàn quốc: Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Bình Định, Quảng Nam, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ. 8 đội đứng nhất 8 khu vực sẽ thi đấu vòng chung kết vào tháng 11/2023.

Tổng giá trị giải thưởng của Giải Vô địch bóng đá Công nhân toàn quốc năm 2023 lên tới 840 triệu đồng và nhiều hiện vật giá trị. Trong đó, tại vòng bảng khu vực, đội vô địch được 20 triệu đồng, đội hạng nhì 15 triệu đồng, đội hạng ba 5 triệu đồng và 5 triệu đồng mỗi giải cho cầu thủ xuất sắc nhất và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại khu vực.

Cổ động viên thuộc Nghiệp đoàn xe ôm đến cổ vũ cho các đội bóng.
Cổ động viên thuộc Nghiệp đoàn xe ôm đến cổ vũ cho các đội bóng.

Phần thưởng tại vòng chung kết gồm: 150 triệu đồng cho đội vô địch, 100 triệu đồng cho đội hạng nhì và 60 triệu cho đội hạng ba. Cùng với đó là các giải phong cách trị giá 40 triệu đồng và các giải thưởng cho các cá nhân, tập thể như: Đội Fairplay; Cầu thủ xuất sắc; Vua phá lưới; Thủ môn xuất sắc… với mức 10 triệu đồng mỗi giải.

Theo quy định của Ban tổ chức, các đội bóng tham dự giải đấu phải là đội bóng đại diện duy nhất cho các công ty tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Vận động viên tham gia là nam công nhân, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ; ưu tiên công nhân lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Mỗi đội bóng đăng ký tham dự tối thiểu 14 cầu thủ và tối đa 18 cầu thủ (trong đó bắt buộc có 2 thủ môn).

Đặc biệt, giải đấu vinh dự được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký vào lá cờ và bóng thi đấu của giải, qua đó chính thức phát động tại Diễn đàn Người lao động năm 2023 vào ngày 28/7 tại Thủ đô Hà Nội.

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ chia sẻ, Giải Vô địch bóng đá Công nhân toàn quốc 2023 là một sân chơi đặc biệt với những trận cầu hấp dẫn, kịch tính thể hiện tinh thần yêu thể thao cũng như sự đoàn kết, fair play của anh em công nhân.

Ban tổ chức cùng vận động viên, cổ động viên làm lễ Chào cờ. 
Ban tổ chức cùng vận động viên, cổ động viên làm lễ Chào cờ. 

Báo Tuổi Trẻ xác định rõ định hướng là một cơ quan báo chí luôn hoạt động đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Thông qua nhiều sự kiện truyền thông được lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và đông đảo người dân ủng hộ như: Tiếp sức đến trường; Ngày của Phở; Ngày không tiền mặt; Xây dựng nền công nghiệp tự chủ; Du lịch ấn tượng Việt Nam…

“Với giải vô địch bóng đá Công nhân toàn quốc 2023, chúng tôi mong muốn tạo một sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần, chất lượng cuộc sống cho công nhân, tạo động lực thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước diễn ra mạnh mẽ hơn”, ông Nguyễn Hoàng Nguyên nói.