Khai mạc Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch trẻ quốc gia 2020

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/10, Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch trẻ quốc gia 2020 chính thức được khai mạc tại khu vực Hồ Tây (Hà Nội).

Tham dự giải đấu năm nay có 392 VĐV của 2 môn Đua thuyền Rowing và Canoeing của 26 đoàn đến từ các tỉnh, TP trên toàn quốc. Đây là giải đấu lớn nhất trong năm đối với các VĐV trẻ, là dịp quan trọng để các VĐV trẻ được thi đấu co sát, tích lũy kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, rèn luyện bản lĩnh và tih thần thi đấu.
 Các đại biểu và Ban Tổ chức tặng cờ và hoa cho những đội tham gia tại giải.
Chia sẻ tại buổi lễ khai mạc, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết, thời gian qua tất cả hoạt động của thể theo Việt Nam đều bị gián đoạn vì dịch Covid-19, đến hiện nay tạm thời đã khống chế được dịch tao điều kiện cho các hoạt động trở lại trong đó có giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch trẻ quốc gia 2020, cùng nhiều giải trẻ liên quan đến hoạt động của các môn thể thao Olympic để chuẩn bị lực lượng cho đại hội thể thao trẻ châu Á sang năm.
"Tổ chức giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch trẻ quốc gia có một ý nghĩa rất quan trọng việc chúng ta tiếp tục động viên các đơn vị địa phương để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020 cũng như tuyển chọn các VĐV cho mục tiêu sang năm" - ông Trần Đức Phấn cho biết.
Trước đó, từ ngày 28/9 - 30/9, các VĐV đã thi đấu vòng loại 24 nội dung. Trong 3 ngày từ 1 - 3/10, các VĐV sẽ thi đấu chung kết các nội dung để chọn ra các đội vô địch.
 Trong 3 ngày từ 1 - 3/10, các VĐV sẽ thi đấu chung kết các nội dung để chọn ra các đội vô địch.
Ngoài ra, thông qua thành tích thi đấu của các VĐV sẽ là cơ sở để Bộ môn Đua thuyền Tổng cục TDTT, Liên đoàn đội tuyển Việt Nam và các ban huấn luyện chọn lựa lực lượng bổ sung cho các đội tuyển trẻ quốc gia và đội tuyển quốc gia tập trung chuẩn bị lực lượng tham gia các giải thi đấu quốc tế năm 2021 và các năm tiếp theo.
Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các thành viên Ban Tổ chức, Ban Trọng tài, nhân viên phục vụ nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác tổ chức, điều hành chuẩn bị sẵn sàng cho công tác điều hành tại SEA Games 31 năm 2021 tại Việt Nam.