Khai mạc hội thao quốc phòng lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh năm 2023

Tân Tiến - Hữu Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội thao là dịp để lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh biểu dương sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân.

Ngày 10/5, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã khai mạc hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao lực lượng vũ trang (LLVT) TP năm 2023 với sự tham dự của hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ LLVT 21 quận, huyện, TP Thủ Đức và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Công an, Bộ đội Biên phòng TP.

Lãnh đạo Thành ủy - UBND - Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh trong ngày khai mạc hội thao, hội thi quốc phòng, thể dục thể thao LLVT TP năm 2023.
Lãnh đạo Thành ủy - UBND - Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh trong ngày khai mạc hội thao, hội thi quốc phòng, thể dục thể thao LLVT TP năm 2023.

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu; Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu; Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh chủ trì buổi khai mạc.

Hội thi, hội thao quốc phòng năm 2023 được chia làm 3 khối thi đấu: Khối Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) 21 quận, huyện và TP Thủ Đức; khối các đơn vị trực thuộc và khối tự vệ. Trong đó, khối Ban CHQS 21 quận, huyện và TP Thủ Đức sẽ tranh tài 22 nội dung, khối đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh 18 nội dung và khối tự vệ 3 nội dung.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh diễu hành qua khán đài.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh diễu hành qua khán đài.

Từ nay đến ngày 10/6, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị sẽ tham gia các phần thi như: Điều lệnh đội ngũ; các môn thể thao quân sự; các môn thể dục thể thao; cứu hộ, cứu nạn; hội thi giảng dạy chính trị giỏi; hội thao công binh, pháo binh…

Đoàn diễu hành bằng phương tiện đặc chủng của Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.
Đoàn diễu hành bằng phương tiện đặc chủng của Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Hội thao là dịp để LLVT TP Hồ Chí Minh biểu dương sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, để lãnh đạo TP kiểm tra công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, LLVT các quận, huyện, TP Thủ Đức và cơ sở tự vệ trong tình hình mới.

Kỹ năng và sức chiến đấu của LLVT TP Hồ Chí Minh không ngừng nâng cao để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Kỹ năng và sức chiến đấu của LLVT TP Hồ Chí Minh không ngừng nâng cao để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu nhấn mạnh, hội thi - hội thao quốc phòng, thể dục thể thao LLVT TP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và mang tính đặc thù của LLVT nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, trình độ chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, huy động sức mạnh tổng hợp; góp phần xây dựng bản lĩnh, trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng và khả năng phối hợp giữa toàn tập thể, nâng cao toàn diện sức chiến đấu, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng giao phó.

Trong hội thao quốc phòng không thể thiếu lực lượng nữ tự vệ.
Trong hội thao quốc phòng không thể thiếu lực lượng nữ tự vệ.

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Ngô Minh Châu ghi nhận kết quả tích cực của LLVT TP Hồ Chí Minh qua những lần tham gia hội thi, hội thao quân sự quốc phòng, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, chiến sĩ LLVT TP về tinh thần, ý chí và khả năng sẵn sàng chiến đấu và là lực lượng nòng cốt tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ giúp dân trong thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, đặc biệt là được minh chứng trong đợt dịch Covid-19.

Nữ Dân quân tự vệ biểu diễn màn múa súng trong hội thao quốc phòng 2023.
Nữ Dân quân tự vệ biểu diễn màn múa súng trong hội thao quốc phòng 2023.

Hoạt động tổ chức hội thi, hội thao quân sự, quốc phòng đã góp phần không nhỏ vào xây dựng sức mạnh tổng hợp của LLVT TP Hồ Chí Minh. Xứng đáng với vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân; sẵn sàng chiến thắng mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của TP để phát triển kinh tế xã hội, chăm lo bảo đảm đời sống của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cũng yêu cầu các đơn vị, vận động viên nêu cao ý chí quyết tâm, đoàn kết, bình tĩnh, tự tin, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, gắn quá trình thi đấu với giao lưu, học hỏi, truyền thụ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của từng cơ quan, đơn vị. Quá trình tổ chức hội thi, hội thao phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật, chú trọng phát hiện những nhân tố mới để xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng trong LLVT TP Hồ Chí Minh.