Khai mạc Phiên chợ Việt tại huyện Thạch Thất

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và công nhân cụm công nghiệp trong dịp Tết Dương lịch 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất (2018), từ nay đến hết ngày 18/12 Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Phiên chợ Việt tại xã Bình Phú (huyện Thạch Thất) .

Phiên chợ Việt có quy mô 60 gian hàng thu hút của 34 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố (Bình Thuận; Hải Phòng).
Người dân xã Bình Phú (huyện Thạch Thất) mua hàng tại phiên chợ Việt tổ chức trên địa bàn xã ngày 16/12.
Các DN tham gia Phiên chợ Việt chủ yếu bày bán hàng tiêu dùng thiết yếu như: Lương thực, thực phẩm, đồ uống, bánh mứt kẹo, hóa mỹ phẩm, dệt may, da giày, đồ gia dụng, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề... (đồ gỗ Phú Xuyên; tranh thêu tay; nón lá…) Chương trình có sự tham gia của nhiều mặt hàng truyền thống từ các cơ sở, hộ sản xuất, làng nghề trên địa bàn huyện Thạch Thất như nông sản, giầy dép, bánh kẹo, chè lam…
 Người dân lựa chọn các sản phẩm đặc sản tại hội chợ.
Thông tin từ Sở Công Thương, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân các huyện ngoại thành trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất (2018), từ nay đến hết tháng 12/2017 Sở Công Thương Hà Nội sẽ triển khai 10 Phiên chợ Việt 2017 tại 10 huyện (Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Oai,Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Thường Tín, Thạch Thất và Đan Phượng) mỗi phiên chợ tổ chức từ 03- 05 ngày quy mô từ 20- 60 gian hàng.