Khai mạc Triển lãm công nghệ, Hội nghị Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo

Sông Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Triển lãm này là sự kiện lớn nhất trong năm về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của TP Hồ Chí Minh. Triển lãm sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/10/2018.

Đây là sự kiện thường niên do UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tổ chức, Sở Khoa học Công nghệ TP Hồ Chí Minh; Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP) và Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) cùng thực hiện.
Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, ông Mika Lintila - Bộ Trưởng Kinh tế Phần Lan cùng cắt băng khai mạc Triển lãm.
Đến dự lễ khai mạc có ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, ông Mika Lintila - Bộ Trưởng Kinh tế Phần Lan, đại diện Đại sứ quán Phần Lan, cùng đông đảo các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia các gian hàng triển lãm…
Triển lãm công nghệ và Hội nghị Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo lần này đã thu hút gần 200 gian hàng và nhiều hoạt động phong phú như: Triển lãm “Trẻ em sáng tạo”, triển lãm sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp khởi nghiệp, chương trình kết nối đầu tư, đầu tư vào Startups tại Việt Nam, chương trình Startup Show, hội thảo “Tech Startups”, lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa các tổ chức trong và ngoài nước nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của TP. Hồ Chí Minh, hội thảo “Phát triển giáo dục trong tương lai”, giới thiệu sản phẩm nhằm kết nối các startup với nhà đầu tư và khách hàng.
 Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, ông Mika Lintila - Bộ Trưởng Kinh tế Phần Lan thăm quan các gian hàng của doanh nghiệp.
Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Phần Lan đồng tổ chức chương trình chung với chủ đề: “Giải pháp thông minh từ Phần Lan” gồm các nội dung liên quan tới đổi mới sáng tạo, giáo dục, dữ liệu và công nghệ tài chính.
Cũng trong đợt triển lãm này, Ban tổ chức sẽ trao “Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP Hồ Chí Minh 2018 (I-Star 2018)” cho 11 cá nhân và tổ chức. Mỗi giải thưởng trị giá 50 triệu đồng. Được biết, Ban tổ chức đã nhận 197 bài dự thi, trong đó có 169 bài dự thi hợp lệ…