Bình Phước:

Khai thác đất trái phép ngay trung tâm huyện nhiều năm, người dân bức xúc

Lâm Thiện
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Người dân phản ánh, nhiều năm nay hoạt động khai thác đất trái phép tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú diễn ra phức tạp khiến người dân bức xúc, thế nhưng chính quyền địa phương dường như không biết..

Điểm khai thác đất trái phép hoạt động nhiều năm nay tại khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) gây ảnh hưởng khiến người dân bức xúc. Ảnh: Lâm Thiện.
Điểm khai thác đất trái phép hoạt động nhiều năm nay tại khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) gây ảnh hưởng khiến người dân bức xúc. Ảnh: Lâm Thiện.

Sau khi nhận phản ánh từ người dân, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có những ghi nhận tại hiện trường.

Theo đó, điểm khai thác đất trái phép rộng nhiều héc ta nằm tại tổ 29, khu phố Thắng Lợi (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), gần khu vực dân cư và đường giao thông lớn D2.

Trong khoảng 1 giờ đồng hồ cùng người dân có mặt gần lối ra vào hầm đất, chúng tôi ghi nhận hàng chục xe ben, xe đầu kéo lần lượt vào hầm sau đó trở ra với xe đầy đất, phủ bạt sơ sài. Đất được chuyên chở đi nơi khác tiêu thụ, có cả những xe chạy hàng chục km qua TP Đồng Xoài tiêu thụ.

Sau khai thác đất trái phép là hố sâu, vực thẳm, ao nước hình thành và nhiều hệ luỵ ảnh hưởng xấu khác...rất đáng sợ, khiến người dân lo lắng, bức xúc. Ảnh: Lâm Thiện.
Sau khai thác đất trái phép là hố sâu, vực thẳm, ao nước hình thành và nhiều hệ luỵ ảnh hưởng xấu khác...rất đáng sợ, khiến người dân lo lắng, bức xúc. Ảnh: Lâm Thiện.

Còn tại hầm đất, khu đồi thoải nay biến thành hố sâu, vực thẳm “nhân tạo” với chiều sâu hàng chục mét, rộng nhiều ngàn m2. Số đất đã bị khai thác chuyên chở đi tiêu thụ ước tính lên hàng trăm ngàn m3. Tiếng xe múc đất gầm rú, tiếng xe ben, xe đầu kéo lên dốc… cuốn theo khói, bụi mịt mù.

Một số người dân cho biết, hoạt động khai thác đất tại đây diễn ra khoảng 3 - 4 năm nay, cũng có lúc ngưng, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn rồi trở lại hoạt động rầm rộ hơn, rất công khai, không hề lén lút. 

Hồ sâu hàng chục mét lại càng sâu thêm sau mỗi chuyến xe chở đất này. Ảnh: Lâm Thiện.
Hồ sâu hàng chục mét lại càng sâu thêm sau mỗi chuyến xe chở đất này. Ảnh: Lâm Thiện.

Một người dân bức xúc nói: “UBND thị trấn Tân Phú quản lý địa bàn nhưng hoạt động khai thác đất nơi đây công khai suốt mấy năm qua, có dấu hiệu trái phép mà không thấy các cơ quan chức năng xử lý ”.

"Những vực thẳm, hố sâu hình thành sau khai thác đất trái phép sau này sẽ gây nguy hiểm cho người dân canh tác gần đó, đặc biệt là trẻ con rất dễ bất cẩn, sẩy chân, đuối nước", nhiều người dân lo lắng.

Xe sau khi được múc đầy đất, băng qua nhiều con đường nội ô, chở đến địa phương khác tiêu thụ, thu lợi, còn người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng. Ảnh: Lâm Thiện.
Xe sau khi được múc đầy đất, băng qua nhiều con đường nội ô, chở đến địa phương khác tiêu thụ, thu lợi, còn người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng. Ảnh: Lâm Thiện.

Sau khi ghi nhận hình ảnh hiện trường và ý kiến của người dân, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã liên lạc với ông Nguyễn Hữu Hùng – UVBTV Huyện ủy Đồng Phú – Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND thị trấn Tân Phú để phản ánh vấn đề này.

Tuy nhiên, ông Hùng cho biết: "Lãnh đạo thị trấn đều đang bận họp, đề nghị phóng viên tới cơ quan tìm gặp nhân viên cấp dưới trình bày".

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cho biết và khẳng định: Tại khu phố Thắng Lợi và cả địa bàn thị trấn Tân Phú hiện chưa doanh nghiệp nào được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động khai thác đất, do đó, nếu tại đây có xảy ra hoạt động này là hoàn toàn phi pháp.

Một xe khác chạy ra từ hầm với đất chất cao hơn thùng xe, phủ bạt sơ sài, bụi bay, đất vương vãi chạy về hướng nội ô. Ảnh: Lâm Thiện.
Một xe khác chạy ra từ hầm với đất chất cao hơn thùng xe, phủ bạt sơ sài, bụi bay, đất vương vãi chạy về hướng nội ô. Ảnh: Lâm Thiện.

Việc khai thác đất trái phép không chỉ làm thất thoát nguồn tài nguyên, tác động xấu đến môi trường, làm xuống cấp nhanh tầng giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân…Mà việc vi phạm diễn ra công khai, từ rất lâu nhưng không bị xử lý sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người dân đối với các cơ quan quản lý. 

Vì vậy, các ngành chức năng, chính quyền thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú cần tăng cường phối hợp thanh, kiểm tra, quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm, dứt điểm, công khai theo quy định pháp luật trường hợp vi phạm, tạo thêm niềm tin trước Nhân dân.