Khám xét khẩn cấp trụ sở của Thắng "phòng" tại Thái Bình

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khám xét khẩn cấp cửa hàng kinh doanh và cũng là nhà ở của Phan Văn Thắng (SN 1975, biệt danh Thắng "phòng") tại địa chỉ 201 Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, TP Thái Bình để điều tra dấu hiệu phạm tội buôn bán hàng cấm.

Khám xét khẩn cấp văn phòng của Thắng ''phòng'' ở Thái Bình.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 45 chiều 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã đọc lệnh khám xét khẩn cấp cửa hàng kinh doanh và cũng là nhà ở của Phan Văn Thắng tại địa chỉ 201 Trần Hưng Đạo. Cửa hàng gồm 5 tầng nằm trên tuyến phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình được Thắng "phòng" sử dụng làm nơi kinh doanh bia rượu nhập ngoại.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, công tác khám xét và kiểm đếm hàng hóa tại cửa hàng này vẫn đang được tiến hành bên trong.

Tại khu vực khám xét có hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động, Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Thái Bình cùng lực lượng cảnh sát giao thông, phòng kỹ thuật nghiệp vụ tham gia công tác khám xét.

Sự việc diễn ra trên con phố kinh doanh sầm uất bậc nhất TP Thái Bình nên nhanh chóng thu hút rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi.

Tại Thái Bình, Thắng "phòng" được biết đến là một "đàn anh xã hội" làm ăn trong cả "mảng" lô đề cờ bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng.

Trrước đó vào tháng 7/2019, Phan Văn Thắng là một trong 6 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) phối hợp với công an một số đơn vị, địa phương khởi tố liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web b8ag.com.

Cơ quan điều tra của Bộ Công an xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này là hơn 1.600 tỷ đồng, Thắng "phòng" bị khởi tố song được cho tại ngoại.