Khánh Hòa: Hoa Tết giảm giá mạnh, vẫn ngóng người mua chiều cuối năm

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 29 tháng Chạp, các điểm bán hoa tại TP Nha Trang vắng đìu hiu... Nhiều thương lái đã giảm giá sâu, nhưng sức mua vẫn chậm...!

Giảm giá để kích cầu nhưng sức mua vẫn chậm

Chiều 20/1 (tức 29 tháng Chạp), trên các tuyến đường chuyên bán hoa Tết tại TP Trang như: Thái Nguyên, Lê Thánh Tôn, Lê Thành Phương… vẫn ngồn ngộn hoa tươi khoe sắc, nhưng không thấy cảnh tấp nập kẻ bán người mua. "Rừng hoa" có vẻ như không vơi đi như kỳ vọng, dù đã hơn 1 tuần các thương lái ra hàng.

Khánh Hòa: Hoa Tết giảm giá mạnh, vẫn ngóng người mua chiều cuối năm - Ảnh 1
Hoa Tết vẫn còn rất nhiều dù đã 29 tháng Chạp. Ảnh: Trung Vũ.
Hoa Tết vẫn còn rất nhiều dù đã 29 tháng Chạp. Ảnh: Trung Vũ.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 16 giờ chiều 29 tháng Chạp, một số tiểu thương kinh doanh cây cảnh và đồ gỗ dịp Tết đã tiến hành dọn hàng. “Năm nay ế quá, nên tranh thủ dọn hàng sớm về nghỉ. Thường 29 - 30 Tết thì mặt hàng bon-sai và đồ gỗ khó bán nên chúng tôi về sớm” – anh Thanh Danh một người kinh doanh đồ gỗ và bon-sai trên đường Lê Thánh Tôn cho biết.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Quang - một người chuyên kinh doanh hoa mai dịp Tết tại TP Nha Trang nhận định, sức mua năm giảm mạnh dù lượng hoa Tết đưa ra thị trường không cao. “Trước Tết, khu vực Nam Trung bộ có mưa kéo dài khiến các nhà vườn bị thiệt hại nặng, do đó giá hoa có tăng, nhưng người mua lại không nhiều” – ông Quang nói.

Một số cửa hàng đồ gỗ và cây cảnh, bon-sai đã tiến hành thu dọn vào chiều 29 Tết. Ảnh: Trung Vũ.
Một số cửa hàng đồ gỗ và cây cảnh, bon-sai đã tiến hành thu dọn vào chiều 29 Tết. Ảnh: Trung Vũ.

Đồng quan điểm, ông Trần Duy – chủ một cơ sở chuyên doanh hoa cúc cũng cho rằng, do mưa kéo dài khiến cúc bị hư nhiều, dẫn đến chất lượng lá, hoa không tốt như mọi năm. "Có lẽ vì vậy nên nhiều người chỉ đến xem, đọ giá rồi bỏ đi. Chiều nay, chúng tôi đã giảm giá từ 50.000 – 100.000 đồng/chậu cúc, nhưng khách vẫn không mua” – ông Duy cho biết.

Còn anh Trung - một “đầu nậu” hoa Tết lâu năm tại Nha Trang thì cho rằng, sở dĩ năm nay sức mua ảm đạm, nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp và khách sạn không mạnh... “ăn hàng”.  “Hồi trước dịch, các khách sạn lớn mua từ vài chục đến hơn trăm chậu cúc các loại. Các ngân hàng cũng lấy vài cặp cúc “khủng”, nhưng năm nay thì gần như họ chỉ lấy tượng trưng. Ngay cả các quán ăn và quán cafe cũng không trang trí hoa Tết, nên sức mua giảm mạnh” – anh Trung nói.

Nhiều hộ kinh doanh có nguy cơ thua lỗ

Các cơ sở chuyên doanh hoa cúc, hoa mai đã vậy, những hộ kinh doanh hoa đào cũng không khá khẩm hơn. Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Đăng Hồng – một người bán đào Tết cho biết, anh nhập hàng từ các tỉnh phía Bắc vào Nha Trang bán hơn tuần qua. Mọi năm công việc làm ăn tương đối tốt, nhưng năm nay, cho đến chiều 29 tháng Chạp, anh mới chỉ bán được hơn một nửa số hàng.

“Năm nay bán quá chậm, hiện tôi đang “xả cây”, giảm giá 50% nhưng không có người mua. Những năm trước dòng đào cây dưới 3 triệu đồng bán khá chạy, nhưng đến nay giảm 50% vẫn ế” – anh Hồng ngao ngán.

Nhiều thương lái giảm giá đào 50% nhưng vẫn ngóng khách. Ảnh: Trung Vũ.
Nhiều thương lái giảm giá đào 50% nhưng vẫn ngóng khách. Ảnh: Trung Vũ.

Ghi nhận của phóng viên tại một số khu vực bán hoa Tết, các thương lái đã bắt đầu “xả cây”. Cụ thể, với cúc loại trung có giá từ 300.000 – 500.000 đồng/chậu thì này giảm còn 250.000 – 400.000 đồng/chậu. Riêng với cúc “khủng” giá từ 2 triệu đến hơn 3 triệu đồng/chậu thì mức giảm cao hơn, từ 200.000 – 300.000 đồng/chậu.

Các loại cúc mâm xôi, cúc bảy màu cũng giảm trên 20.000 đồng/chậu. Với quất tùy theo kích cỡ cây cũng được giảm mạnh, nếu chậu quất trước đây có giá khoảng 600.000 đồng/chậu, thì nay giảm còn khoảng 400.000 đồng.

Riêng mai tùy dòng, nếu mai bon-sai thì mức giảm không cao, riêng mai thế đang được các thương lái giảm từ 300.000 đồng đến gần 1 triệu đồng/chậu.

Nhiều loại hoa khác cũng bắt đầu giảm giá mua 1 tặng 1. Ảnh: Trung Vũ.
Nhiều loại hoa khác cũng bắt đầu giảm giá mua 1 tặng 1. Ảnh: Trung Vũ.
Dù giảm giá mạnh nhưng người mua vẫn cân nhắc cẩn thận. Ảnh: Trung Vũ.
Dù giảm giá mạnh nhưng người mua vẫn cân nhắc cẩn thận. Ảnh: Trung Vũ.

Ngoài ra, các mặt hàng hoa Tết khác cũng bắt đầu có xu hướng giảm giá, khi chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là bước qua năm mới, các thương lái phải trả lại mặt bằng và dọn dẹp gọn gàng khu vực buôn bán để trả lại vỉa hè sạch đẹp cho TP Nha Trang.

“Năm nay người trồng hoa, buôn hoa đều gặp khó do thời tiết và sức mua giảm mạnh. Với những năm trước, một chậu cúc bán 800.000 – 1 triệu đồng/chậu, người mua chỉ kỳ kèo vài chục ngàn đồng hoặc xin công chở. Nhưng nay, họ trả giá chỉ hơn 200.000 đồng/chậu. Giảm giá họ vẫn chưa muốn mua... Năm nay, kinh tế khó khăn nên xem như thất thu. Hy vọng năm sau kinh tế khởi sắc, người dân lại mua hoa về chưng Tết...” – bà Hồng một người bán cúc chia sẻ.