Khánh thành cầu vượt “giải cứu” kẹt xe cửa ngõ Tân Sơn Nhất

Bình Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công trình cầu vượt bằng thép chữ Y trên đường Trường Sơn và nhánh cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn đã chính thức khánh thành và thông xe sáng nay (3/7), vượt tiến độ 2 tháng so với dự kiến.

Cắt băng khánh thành công trình câu vượt bằng thép nút giao thông Trường Sơn - sân bay Tân Sơn Nhất
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa đã đến dự và trao Bằng khen cho các đơn vị quản lý thi công đã nỗ lực hoàn thành sớm công trình, nhanh chóng đưa vào phục vụ các hoạt động nhân sinh.
Công trình cầu vượt này do Khu quản lý Giao thông đô thị số 1 làm Chủ đầu tư; Tổng Cty Xây dựng Trường Sơn, Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung thi công phần cầu; Công ty dịch vụ vận tải xây dựng giao thông T&T thi công phần đường...
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa trao Bằng khen cho các đơn vị thi công.

Hai công trình này sẽ giúp giải quyết việc ùn tắc trên các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất làm ảnh hưởng giao thông qua lại khu vực, khiến hành khách đi máy bay thường bị trễ chuyến vì kẹt xe. Sau hơn 5 tháng thi công, các nhà thầu đã nỗ lực hoàn thành sớm công trình.

Cầu vượt dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất được xây hình chữ Y gồm một nhánh dẫn vào nhà ga quốc tế dài hơn 300m, một nhánh dẫn vào nhà ga quốc nội dài hơn 150m. Dự án có tổng mức đầu tư 242 tỷ đồng.
Chính thức thông xe cầu vượt thép sân bay Tân Sơn Nhất.

Công trình cầu vượt thép vòng xoay Nguyễn Thái Sơn có dạng hình chữ N gồm 3 nhánh: nhánh Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn dài 362,8m, mặt cầu ở đường Hoàng Minh Giám rộng 13m và mặt cầu xuống Nguyễn Thái Sơn rộng 9m; nhánh hướng Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn dài 367,7m; nhánh hướng Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám dài 367,7m với tổng mức đầu tư công trình là 504 tỉ đồng.

Sau khi thông xe một nhánh Nguyễn Thái Sơn - Hoàng Minh Giám, các nhánh còn lại sẽ tiếp tục được thi công và hoàn thành vào khoảng cuối năm 2017.