Nhà đầu tư “ngoại” tăng muaTrên cả 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM phiên ngày 5/2, khối ngoại đều mua vào tăng mạnh so với bán ra. Kết thúc phiên, khối ngoại có tổng giá trị mua ròng đạt 110 tỷ đồng.Cụ thể, trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra gần 22,8 triệu đơn vị, với tổng giá trị khớp lệnh 1.612,4 tỷ đồng, tăng hơn 50% về lượng và hơn 85% về giá trị so với phiên giao dịch trước. Khối này đã mua vào 26,35 triệu đơn vị, với giá trị mua đạt hơn 1.683,9 tỷ đồng, tăng gần 22,9% về lượng và hơn 57,7% về giá trị so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Như vậy, trên sàn này lượng mua ròng đạt hơn 3,55 triệu cổ phiếu và và giá trị mua ròng hơn 71 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán đóng cửa phiên 5/2/2018 trong sắc đỏ. Ảnh minh họa. |
Cũng trên sàn này, mã VCG được khối ngoại mua vào mạnh nhất, khối lượng đạt 1,53 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 35,38 tỷ đồng. Tiếp đó là SHB được mua vào 121.487 đơn vị, giá trị tương ứng hơn 1,5 tỷ đồng.Tại sàn UPCoM, cũng đạt được khối ngoại nhà đầu tư ngoại mua vào khá cao, với 391.459 đơn vị giao dịch mua, giá trị mua tương ứng trên 20 tỷ đồng. Trong khi đo, khối này bán ra trên UPCoM đạt khối lượng 251.200 đơn vị, với giá trị bán ra tương ứng 6,68 tỷ đồng. Tính chung toàn phiên sàn UPCoM khối ngoại mua ròng 140.259 đơn vị với tổng giá trị tương ứng trên 13,6 tỷ đồng.
Như vậy, trên cả 3 sàn, nhà đầu tư ngoại đã mua ròng trên 5 triệu cổ phiếu, với gần 113 tỷ đồng.
Sắc đỏ bao phủ thị trườngKhông cần thăm dò thị trường, mở cửa phiên đầu tuần nhà đầu tư đã đua nhau bán, bảng điện tử đều chìm trong sắc đỏ.Thị trường đầu tuần chỉ leo lét một ít mã xanh nhạt, còn lại hầu hết các mã, những là mã vốn hóa lớn trên thị trường đều mất giá và đi ngang mức sàn. Cụ thể, nhóm ngân hàng chứng kiến số mã đóng cửa trong mức sàn, như: BID, VCB, CTG, STB, EIB, MBB, VPB và HDB đóng cửa trong sắc xanh nhạt. Tương tự, nhóm ngân hàng, nhiều cổ phiếu chứng khoán, bất động sản cũng đồng loạt đóng cửa ở mức giá sàn, đó là: VIC, VRE, DIG, DXG, NTL, TDH, LDG, NLG, NVT, LGL, UDC, KAC, QCG,… hay thuộc nhóm xây dựng HBC.
Một số mã chỉ tăng với tỷ lệ 0,12 - 1,13% so với phiên trước, như: NVL, CTD, ROS.Sàn HNX cũng chứng khiến rất nhiều mã đóng của ở mức xanh nhạt, như: PVS, VGC, PVC, DCS, MBS, TNG, KLF, DPS, HKB, NHP, PVV, KSK, ITQ, VIG, SDD…Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index đã bất ngờ mất 56,33 điểm, tương đương với tỷ lệ giảm 5,1, xuống hơn 1.048,7 điểm. Toàn thị trường chỉ có 50 mã tăng, ngược lại có tới 269 mã giảm, với 71 mã giảm sàn. Khối lượng giao dịch đạt hơn 282 triệu đơn vị, với giá trị khớp lệnh đạt trên 8.302,8 tỷ đồng, tăng 40,8% về khối lượng và tăng 38,5% về giá trị so với phiên cuối tuần trước, giảm mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây.Trong đó, giao dịch thỏa thuận thực hiện 33,87 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.834 tỷ đồng.
Trên sàn HNX đã chứng kiến đến 40 mã giảm sàn, giảm 4,72% điểm, cũng giảm mạnh nhất hơn 3 năm rưỡi trở lại đây, đứng ở mức 118,94 điểm.Sàn UPCoM cũng lao dốc mạnh, chốt phiên đứng ở mức 56,93 điểm, giảm 1,91 điểm, tương đương với tỷ lệ giảm 3,25% điểm.
Mã giảm mạnh nhất là PVS đóng cửa giảm 7,2% giá, xuống 23.200 đồng, với 10 triệu đơn vị được khớp; mã LBP giảm 7,64%, xuống 14.500 đồng, với khối lượng khớp với 2,73 triệu đơn vị; mã SBS và DVN cũng đóng cửa trong sắc đỏ với khối lượng khớp lệnh lớn trên 1 triệu đơn vị.Sàn HOSE, có 20 mã vốn hóa lớn nhất thị trường thì có ROS và NVL đóng cửa trong sắc xanh nhạt, còn lại cũng chìm trong sắc đỏ, với 10 cổ phiếu giảm giá. Trong đó, VCB giảm 4,6% giá xuống 64.300 đồng; VIC giảm 3,1% xuống 84.500 đồng; GAS giảm 4,13%, xuống 116.000 đồng; SAB giảm 3,04%, xuống 239.500 đồng; BID giảm 4,15%, xuống 32.300 đồng; CTG giảm 2,5%, xuống 27.300 đồng; VRE giảm 3,45%, xuống 53.200 đồng; PLX giảm 3,64%, xuống 84.600 đồng; HPG giảm 3,44%, xuống 59.000 đồng…Toàn thị trường, nhà đầu tư đã hoảng loạn, VN-Index xuống dốc không phanh khi mất tới hơn 50 điểm, xuống dưới ngưỡng 1.050 điểm. Số mã giảm nhiều hơn gấp 5 lần số mã tăng, trong đó có tới hơn 70 mã giảm sàn. Theo các chuyên gia, cuối năm các nhà đầu tư đã muốn thoát vốn khỏi thị trường chứng khoán để yên tâm bảo toàn tài sản. Khuyến cáo của các chuyên gia, nếu không sử dụng vốn vào các mục đích khác thì nhà đầu tư không nên bán tháo, nhằm ổn định thị trường.