Thăng hoa theo giá dầu thế giới, Phố Wall tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ tăng mạnh khi nhà đầu tư hy vọng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ sớm nối lại hoạt động và giá dầu thô chứng kiến phiên tăng thứ 5 liên tiếp.

Đón nhiều tin vui từ việc giá dầu tăng, nền kinh tế có thể không quá bi quan, đến việc nhiều nước mở cửa kinh tế trở lại sau thời gian phong tỏa để ngăn chặn dịch Covid-19, giới đầu tư trên sàn Phố Wall hồ hởi xuống tiền trong phiên giao dịch ngày 5/5.
Sau khi xuống mức giá kỷ lục, giá “vàng đen” đã hồi phục mạnh trong 1 tuần qua và trong phiên giao dịch ngày 5/5 nhảy vọt 20%, giúp nhóm cổ phiếu năng lượng thăng hoa theo.
Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ 2 liên tiếp.
Cùng với đó, nhiều nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch Covid-19 như Italia, Tây Ban Nha, hay một số bang của Mỹ đã dần mở cửa hoạt động kinh tế trở lại giúp giới đầu tư đặt nhiều kỳ vọng vào sự hồi phục dần của nền kinh tế.
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tiến 133,33 điểm (tương đương 0,6%) lên 23.883,09 điểm. Chỉ số S&P 500 nhích 0,9% lên 2.868,44 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,1% lên 8.,809,12 điểm.
Trong phiên giao dịch ngày 5/5, nhóm cổ phiếu ngành dược cũng khởi sắc với triển vọng tích cực về việc phát triển vaccine chống dịch Covid-19.
Giữa phiên, các chỉ số chính đều tăng mạnh, có thời điểm Dow Jones leo dốc hơn 400 điểm. Tuy nhiên, đà tăng điểm trong phiên bị thu hẹp vào cuối phiên sau khi Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Richard Clarida trả lời phỏng vấn CNBC cho biết nền kinh tế Mỹ có thể vẫn cần được hỗ trợ thêm về cả tài khóa và tiền tệ.
Cổ phiếu hãng dược Pfizer tăng 2,4% và dẫn đầu đà tăng của Dow Jones. Với chỉ số S&P 500, cổ phiếu y tế và công nghệ là những nhóm tăng mạnh nhất, với mức trên 1%.
Ông Tom Lee - nhà sáng lập và Giám đốc nghiên cứu tại hãng phân tích Fundstrat Global Advisors nhận định: "Rủi ro đang giảm bớt nhờ việc các bang tuyên bố khởi động trở lại hoạt động kinh tế, số ca nhiễm mới đi xuống. Theo chúng tôi, đây là những lý do chính sẽ thúc đẩy thị trường chứng khoán dần đi lên và lượng mua vào cổ phiêu đang chiếm ưu thế".
Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall vẫn đi lên mạnh mẽ bất chấp số liệu tiêu cực về hoạt động dịch vụ. Cụ thể, theo số liệu mới nhất của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM), chỉ số nhà quản trị mua hàng khu vực dịch vụ giảm từ 52,5 hồi tháng 3 xuống còn 41,8 trong tháng 4, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009.
"Các thị trường chứng khoán, tài chính đang ngày càng kỳ vọng vào việc nối lại hoạt động kinh tế và nới lỏng qui định giãn cách xã hội để người dân sinh hoạt bình thường trở lại. Nhưng quá trình hồi phục sẽ không thể diễn ra nhanh chóng do tốc độ mở cửa ở mỗi nơi sẽ mỗi khác" - chuyên gia kinh tế Eric Winograd tại công ty quản lỳ tài sản AllianceBernstein nhận định
Giới đầu tư đang cân nhắc triển vọng mở cửa lại nền kinh tế và nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 lần thứ hai. Thống đốc Gavin Newsom của bang California cho biết các nhà bán lẻ ở bang này có thể bán hàng mang đi ở lề đường kể từ ngày 8/5.
Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết số ca nhập viện và tử vong mới vì dịch Covid-19 đang giảm xuống, cho thấy tâm dịch của Mỹ "đã qua đỉnh và đang dần hạ nhiệt". Tuy nhiên ông Cuomo lưu ý thêm rằng sự sụt giảm trong diễn biến dịch bệnh không được nhanh như các quan chức của bang kỳ vọng.