Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2024):

Khơi thông nguồn năng lực nội sinh để đưa Thủ đô phát triển nhanh, bền vững

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 94 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ TP Hà Nội - Đảng bộ vinh dự được thành lập sớm nhất cả nước, Thủ đô Hà Nội đã có các bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực.

Luôn bình tĩnh, sáng tạo trong xử lý công việc

Từ dấu mốc 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2024) nhìn lại chặng đường gần một thế kỷ vẻ vang đã có muôn vàn khó khăn, thử thách, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ TP Hà Nội, quân và dân Thủ đô đã luôn kiên cường trong chiến đấu; hăng say, sáng tạo trong lao động và xây dựng Thủ đô ngày càng “to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” như hiện nay.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà và động viên đội thi công trên công trường Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại địa bàn huyện Thường Tín. (Ảnh: Thanh Hải)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà và động viên đội thi công trên công trường Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại địa bàn huyện Thường Tín. (Ảnh: Thanh Hải)

Nhìn lại kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô cho thấy, chính sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng đã góp phần tạo nên những kết quả nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Như lãnh đạo TP đã nhận định, sau khi khống chế được dịch Covid-19, từ kinh nghiệm trong phòng chống dịch nên cả TP luôn vững vàng, bình tĩnh, tự tin, sáng tạo trong xử lý công việc và luôn đảm bảo Đảng lãnh đạo toàn diện. Nhờ đó, trước tác động của tình hình thế giới nên nhiều lĩnh vực mũi nhọn không duy trì được tốc độ tăng trưởng, với tinh thần chủ động, sáng tạo, Hà Nội đã tập trung mạnh phát triển mảng dịch vụ và khơi thông nguồn lực từ văn hóa để tạo nguồn thu bền vững.

Điển hình, thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và ưu tiên đầu tư vào 3 lĩnh vực (văn hóa, y tế và giáo dục). Từ khi triển khai thực hiện đến nay, hơn 1.000 công trình, dự án thuộc 3 lĩnh vực đã được hoàn thành, tạo sức bật mới cho du lịch, dịch vụ.

Nhờ đó, tỷ trọng ngành dịch vụ đã tăng vượt lên mức hơn 65% trong cơ cấu kinh tế; dịch vụ năm 2023 tăng 7,26% so với năm trước và đóng góp tới 4,69% trong mức tăng GRDP. Du lịch Hà Nội có sự phục hồi mạnh mẽ, đạt tổng số 24 triệu lượt khách (4 triệu khách quốc tế) và tăng 27% so với năm 2022 với doanh thu hơn 87.000 tỷ đồng.

Sự phát triển của TP Hà Nội ngày càng  mạnh mẽ và toàn diện trên các lĩnh vực. (Ảnh: Thanh Hải)
Sự phát triển của TP Hà Nội ngày càng  mạnh mẽ và toàn diện trên các lĩnh vực. (Ảnh: Thanh Hải)

Ngoài ra, trong bối cảnh cả nước gặp khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nhiều địa phương giảm nhưng Hà Nội vẫn giữ được tăng trưởng. Mức tăng GRDP 6,27% năm 2023 tuy chưa đạt mục tiêu của TP nhưng vẫn cao hơn so với mức tăng trưởng chung của cả nước là 5,05%. Thu nhập của người dân vì thế tiếp cục được cải thiện với bình quân đạt 150 triệu đồng/người/năm.

Hai năm nay, Hà Nội đứng đầu cả nước về thu nội địa, đó là nguồn thu phản ánh nội lực của nền kinh tế. Năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP lần đầu tiên vượt mốc 400.000 tỷ đồng. Hết năm 2023, TP có 18/18 huyện đạt NTM với 382/382 xã đạt chuẩn NTM, 183 đạt chuẩn NTM nâng cao và 68 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh trên địa bàn được giữ vững.

Siết kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện công việc

Để có được những những thành tựu to lớn, toàn diện như trên, bên cạnh sự bình tĩnh, sáng tạo trong xử lý công việc thì không thể không nhắc tới giải pháp siết kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm. Thành ủy Hà Nội là cấp ủy đầu tiên của cả nước ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội” nhằm khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

Trước khi ban hành, Thành ủy làm rất bài bản, khoa học, bàn bạc kỹ càng từng bước và đưa ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP thảo luận để đi đến thống nhất nhận thức. Đây cũng là cách làm mới trong ban hành chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy. Việc đưa ra 25 biểu hiện cụ thể của tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy cũng được làm rất kỹ, bảo đảm sát thực tiễn, đúng quy định của Trung ương. Như lãnh đạo TP đã nhận định, mục tiêu quan trọng là nhìn vào đó thì không chỉ cán bộ tự soi, tự sửa được mà khi kiểm tra, giám sát cũng thuận lợi cho khâu đánh giá. Đây là căn cứ để địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện, các cơ quan phối hợp phải tuân theo và là “cái gậy” trong kiểm tra, giám sát.

Từ khi triển khai đến nay, tác động của Chỉ thị số 24-CT/TU đã góp phần làm thay đổi nhận thức, khắc phục tư tưởng coi thái độ qua loa, xuề xòa trong công việc. Kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm xử lý công việc của cán bộ được nâng lên, góp phần thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của TP. Đặc biệt, những công việc khó như giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư, xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục tiến triển tốt...

Hà Nội bừng sáng trong màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2.024 thiết bị bay không người lái chào xuân Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Duy Minh)
Hà Nội bừng sáng trong màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2.024 thiết bị bay không người lái chào xuân Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Duy Minh)

Mới đây nhất, vào ngày 19/2, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh".

Như nhiều chuyên gia đã nhận định, đây được xem là sự kế thừa, tiếp nối những chủ trương, chính sách và biện pháp mà Hà Nội đang tiến hành. Mặt khác, Chỉ thị thực sự là một bước tiến mới, có tính đột phá trong cuộc vận động xây dựng đời sống đô thị văn minh, con người Hà Nội thanh lịch. Bởi đây là lần đầu tiên có một sự chỉ đạo nhất quán, toàn diện ở cấp cao nhất của lãnh đạo TP. Điều đó cho thấy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đang nỗ lực để khơi nguồn năng lực nội sinh quan trọng nhất là văn hóa và trí tuệ để phát triển Thủ đô nhanh, bền vững.

Có thể thấy, kết quả phát triển toàn diện của TP chính là minh chứng cho đường lối đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ TP Hà Nội. Trong đó, đã có những quyết định mang tính đột phá với những bước đi vững chắc, chương trình hành động thích hợp, tạo ra thành quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực để thực hiện được các mục tiêu về xây dựng TP Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".