Khởi tố kẻ cầm đầu vụ chém CSGT cướp tài sản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/3, Cơ quan CSĐT CA quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thanh Sơn - kẻ chủ mưu vụ dùng rìu hạ sát trung úy CSGT Vũ Thế Thắng

Vũ Thanh Sơn vừa bị CA quận Lê Chân và PC 45 CA TP Hải Phòng bắt khẩn cấp hồi 17 giờ 15 ngày 1/3 để điều tra về tội cướp tài sản.

Vụ án rúng động

Khoảng 17 giờ 15 ngày 1/3, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45)  CA TP Hải Phòng cùng các điều tra viên của Công an quận Lê Chân đã tổ chức vây bắt được Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “liên xô”, SN 1963, đăng ký NKTT tại 62/346 Tô Hiệu, hiện ở tại nhà số 8/342 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) - nghi phạm chính trong vụ án hạ sát trung úy Vũ Thế Thắng, sĩ quan đội 1, Phòng CSGT Sắt - Bộ, CA TP Hải Phòng xảy ra hồi 5 giờ 45 ngày 24/2 tại khu vực trước của nhà số 3/193 Hồ Sen, quận Lê Chân.

Thời điểm CA TP Hải Phòng tổ chức bắt giữ, Vũ Thanh Sơn đang lẩn trốn tại nhà Nguyễn Thanh Tuấn, một “bạn hữu” của Sơn tại nhà số 43/25/199 đường Tô Hiệu, phường Hồ Nam. Phát hiện lực lượng CA tổ chức vây ráp, truy bắt, Vũ Thanh Sơn đã cố thủ trong nhà và tìm cách chống trả. Biết không thể lần nữa đào thoát, Vũ Thanh Sơn đã dùng dao cứa vào động mạch để tự tử, nhưng không thành. Hắn bị lực lượng CA Hải Phòng khống chế, vừa bắt giữ và đưa về trụ sở PC45 an toàn.
Đối tượng Vũ Thanh Sơn.
Đối tượng Vũ Thanh Sơn.
Bước đầu, tại Cơ quan CSĐT, Vũ Thanh Sơn, đối tượng có tới 5 tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp, môi giới, chứa gái mãi dâm, cướp khai nhận, ngày 21/5/2013, sau khi vừa mãn hạn 14 năm tù về tội cướp tài sản, Vũ Thanh Sơn về lại địa phương, hành nghề xe ôm, do mắc nghiện ma túy, bị người thân chối bỏ, Sơn đã tập hợp nhóm đàn em gồm Nguyễn Văn Xuân (tức Xuân “sida”, SN 1988, HKTT tại thôn Lạng Côn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) - là đối tượng được xác định trực tiếp ra tay hạ sát trung úy Vũ Thế Thắng để đi cướp tài sản bán lấy tiền nhằm thỏa mãn cơn nghiện.

Sáng 24/2, nhóm đàn em của Sơn “liên xô” phục tại khu vực đầu ngõ 193 Hồ Sen, phát hiện trung úy Thắng điều khiển xe máy đi làm ngang qua, nhóm đàn em của Sơn đã dùng rìu chém liên tiếp ba nhát vào vùng đầu trung úy Thắng. Nạn nhân gục ngã, nhóm hung thủ lấy được xe máy đào thoát. Sau khi thay biển kiểm soát xe máy, phát hiện trọng cốp xe máy có những vật dụng, quân trang của trung úy Thắng như súng bắn đạn cao su, bộ đàm, khóa số 8, gậy chỉ huy giao thông…, biết là cướp phải công an, nhóm hung thủ này đã lấy đi khẩu súng bắn đạn cao su, còn chiếc xe máy cùng quân trang, vật dụng của trung úy Thắng được nhóm cướp bỏ lại tại khu vực hồ Ông Báo, cách hiện trường vụ án khoảng hơn 1 km.

Quyết liệt truy bắt

Đại tá Nguyễn Đức Cường- Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, CA TP Hải Phòng kể lại, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CA TP Hải Phòng đã tổ chức rà soát toàn bộ các đối tượng nghi can trên địa bàn, 9 mũi công tác của CA TP Hải Phòng đã dựng lại được chân dung của nhóm đối tượng, các nguyên nhân như bị trả thù, thanh toán được loại trừ… khả năng trung úy Thắng bị những đối tượng cướp tài sản được làm rõ khi lực lượng CA TP Hải Phòng thu giữ được chiếc xe máy cùng các vật dụng của trung úy Thắng ngay trong chiều ngày 24/2.

Khó khăn đặt ra cho lực lượng phá án, chủ mưu, hung thủ vụ cướp là những đối tượng từng vào tù, ra trại, có các mối quan hệ xã hội rộng rãi, sau khi gây án có thể sẽ tìm đường vượt biên để đào tẩu nên lực lượng CA TP Hải Phòng phải khoanh vùng trên diện rộng, kế hoạch vây bắt thực hiện trong địa bàn dân cư trong khi nhóm đối tượng có thể manh động, hiện còn sử dụng khẩu súng bắn đạn cao su của trung úy Thắng. Kết quả điều tra sau này cho thấy, những nhận định của CA TP Hải Phòng hoàn toàn chính xác, sau khi gây án, Sơn “liên xô” không hề liên hệ với đàn em, nằm im tại nhà “bạn hữu” để lên kế hoạch bỏ trốn sang Trung Quốc. Đã hơn một lần, lực lượng CA TP Hải Phòng tổ chức “đánh trận giả”, thực hiện việc vây bắt Sơn “liên xô” tại những địa bàn Sơn có mối quan hệ giang hồ nhằm mục đích khoanh vùng đối tượng, ngăn ngừa khả năng trốn chạy của Sơn “liên xô”.

Khi tiến hành bắt giữ Sơn, lực lượng CA TP Hải Phòng đã thu giữ được hung khí gây án. Những đối tượng liên quan như Xuân “siđa” cùng một đối tượng khác hiện vẫn đang lẩn trốn, CA quận Lê Chân ra quyết định bắt khẩn cấp. Đại tá Nguyễn Đức Cường “bật mí”, với việc bắt được Sơn “liên xô”, chỉ trong thời gian sớm nhất, CA TP Hải Phòng sẽ bắt được những đối tượng còn lại của vụ án.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – Giám đốc CA TP Hải Phòng “bật mí”, sau hai ngày xảy ra vụ án, Cơ quan CA đã xác định chính xác hướng điều tra, báo cáo lãnh đạo Bộ CA, đặt quyết tâm trong ba ngày sẽ bắt được kẻ chủ mưu. Tuy nhiên, mới hết ngày thứ hai, CA TP Hải Phòng đã tóm gọn được Vũ Thanh Sơn khi đối tượng này lẩn trốn tại nhà riêng của “bạn”. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đề nghị người dân tiếp tục cung cấp thông tin, phục vụ công tác truy bắt những đối tượng còn lại của vụ án.

Thiếu tướng Đỗ Hữu CA cho biết, trong vụ án này, ngoài việc củng cố hồ sơ, xác định động cơ phạm tội của Sơn cùng đồng phạm, Cơ quan CSĐT sẽ xem xét trách nhiệm hình sự những đối tượng này về tội giết người nhằm mục đích cướp tài sản; Cơ quan CA TP Hải Phòng cũng làm rõ, xem xét trách nhiệm của đối tượng đã bao che, che dấu cho Sơn trong ba ngày đối tượng này lẩn trốn, gây cản trở cho quá trình điều tra.

Thượng tá  Phạm Xuân Hải - Phó Trưởng Phòng CSGT sắt - bộ, CA TP Hải Phòng cho biết, trung úy Vũ Thế Thắng mới được điều chuyển công tác từ Trại tạm giam về cơ quan. Hơn một năm công tác tại đơn vị mới, trung úy Thắng luôn là người đến đơn vị sớm nhất, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hiện, trung úy Vũ Thế Thắng vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Trong sáng 2/3, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã trao thưởng “nóng” cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, CA quận Lê Chân - những đơn vị chủ công trong việc phá án.