Khống chế nhóm đối tượng mang đao, kiếm đi giải quyết mâu thuẫn trong đêm

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng CSHS Công an quận Cầu Giấy quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện và khống chế 4 đối tượng cầm theo vũ khí như: Dao kiếm, giáo mác đi thanh toán đối thủ…

Ngày 11/10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Vũ Giang Nam (SN 1992); Hoàng Đức Tâm (SN 1999); Đinh Văn Lương (SN 1998) đều ở ở Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) và Quảng Đình Tú (SN 1998) ở Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ.
Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 9/10, tổ tuần tra phòng chống tội phạm của Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện 4 đối tượng nam thanh niên cầm theo vũ khí như dao kiếm, giáo mác đi đánh nhau. Quá trình kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe máy.
Nhóm đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ đã bị cảnh sát khống chế.
Tổ công tác đã khống chế, thu giữ toàn bộ dao kiếm cũng như xe máy của các đối tượng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đang mang theo vũ khí để đi thanh toán đối thủ. Trước đó, vào đầu tháng 9, các đối tượng rủ nhau xuống Hà Nội thuê trọ ở phố Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Nghề nghiệp chính của nhóm đối tượng này là làm dịch vụ đưa đón số tiếp viên nữ trong các quán karaoke trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.
Tối 8/10, do có mâu thuẫn với một số đối tượng ngoài xã hội nên Chung, Tú, Nam đèo nhau trên xe máy đi tìm đối thủ để đánh dằn mặt. Khi đến ngã tư Hoàng Quốc Việt - Trần Cung, cả 3 đối tượng bị tổ công tác của Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy phát hiện, yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Do không biết lực lượng CSHS làm nhiệm vụ, đồng thời tưởng nhầm các CSHS là đối thủ trong nhóm khác nên các đối tượng đã bỏ chạy. Đến đường Phạm Văn Đồng, đối tượng Chung bị tổ công tác đuổi theo khống chế. Riêng Nam và Tú bỏ chạy về phía thành phố giao lưu để trốn.
Tại đây, 2 đối tượng này gọi điện cho Tâm bảo mang vũ khí gồm dao kiếm, mã tấu đến giải cứu đồng bọn. Tập hợp đồng bọn và vũ khí xong, cả nhóm quay lại nơi tổ công tác đang khống chế kiểm tra Chung. Nhìn thấy CHHS, cả nhóm vung dao kiếm lao vào chém nhằm giải cứu đồng bọn. Cùng lúc những tiếng hô đanh thép “Cảnh sát hình sự đây, tất cả buông vũ khí đứng im tại chỗ” của chỉ huy tổ công tác vang lên, thì các đối tượng vội vứt dao kiếm bỏ chạy. Tuy nhiên, tất cả các đối tượng đã bị CSHS khống chế, đưa về trụ sở để xử lý…
Mới đây, tại Hội nghị triển khai Mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP về tổng kiểm soát hành chính để phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm trên địa bàn, do Công an TP Hà Nội tổ chức chiều 10/10. Theo đó, từ 23 giờ đêm đến 5 giờ sáng hằng ngày, bắt đầu từ ngày 10/10 - 10/1/2018, toàn lực lượng Công an TP Hà Nội sẽ triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát hành chính trên địa bàn 12 quận nội thành. Các tổ công tác chú trọng phát hiện, bắt giữ các đối tượng mang theo hung khí, vũ khí “nóng”; ngăn chặn tội phạm hình sự hoạt động, trấn áp các hành vi gây rối trật tự công cộng.
Các vụ việc phức tạp khi phát hiện sẽ xác minh, lập hồ sơ xử lý ngay theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, xác minh nhanh về nơi tạm trú, nhân thân, các mối quan hệ nhằm chóc nã tận gốc các nhóm có hành vi phạm tội, gây rối trật tự công cộng…
Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng PC45 sẽ là chủ công trong thực hiện triển khai Mệnh lệnh. Cụ thể, PC45 sẽ chia làm 6 tổ công tác do lãnh đạo phòng và các đội nghiệp vụ dày dạn kinh nghiệm trực tiếp chỉ huy đi tuần tra, kiểm soát theo tuyến địa bàn phân công. Mỗi tổ công tác gồm 12 người (4 cán bộ, chiến sĩ PC45 phối hợp cùng các lực lượng các phòng nghiệp vụ khác) có trang bị súng quân dụng và công cụ hỗ trợ nhằm trấn áp, khống chế nhanh các đối tượng tình nghi tội phạm.