Không khí lạnh tràn về miền Bắc, miền Trung mưa lớn gây ngập lụt

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, hôm nay (16/11) ở phía Bắc nước ta có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển, dự báo sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc trong chiều và đêm 18/11.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa diện rộng. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ ngày 19/11, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ C, vùng núi 11 - 14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Tại Hà Nội từ chiều và đêm 18/11 có mưa; trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 15 - 17 độ C.

Từ ngày 20/11, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục có mưa diện rộng; trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, đêm 15/11 và rạng sáng 16/11, tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp, đặc biệt là các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Đông Hà, Triệu Phong, Vĩnh Linh, Gio Linh (Quảng Trị); Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Đại Lộc, Quế Sơn (Quảng Nam).

Trưa 15/11, trên địa bàn TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) xuất hiện trận mưa lớn kéo dài. Sau gần 3 giờ, nhiều tuyến đường nội đô như Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Du, Lê Duẩn, Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ… bị ngập sâu từ 10 - 60cm, nước tràn vào sân nhiều nhà dân.

Đặc biệt, đường Nguyễn Du dài khoảng 4km đều bị ngập sâu khoảng 70cm khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Lực lượng CSGT TP Hà Tĩnh đã cắm biển cảnh báo đường ngập nước để người dân không lưu thông vào, tránh để xe bị chết máy do ngập nước.

Theo báo cáo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, dông, sét, mưa lớn chiều ngày 14/11 trên địa bàn tỉnh khiến 3 người bị thương tại huyện Phú Vang. Đường dây tải điện tại nhà máy thủy điện Bình Điền bị sét đánh làm mất điện toàn nhà máy, hiện còn 1 tổ máy vẫn chưa khắc phục được.