Khu lưu niệm Hồ Chủ tịch đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng ngày 7/12, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Khu di tích Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, gồm 8 di tích và cụm di tích lưu giữ những hiện vật, tài liệu, không gian văn hóa - lịch sử về thời niên thiếu của Hồ Chủ tịch và hai lần Người về thăm quê hương Nghệ An. Năm 2003, dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Kim Liên gắn với phát triển du lịch được Chính phủ phê duyệt với mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng.

 
Khu lưu niệm Hồ Chủ tịch đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt - Ảnh 1
 
Lễ Khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Khammouane, Lào. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Khu di tích Kim Liên là một trong 4 di tích quan trọng bậc nhất của Việt Nam về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tỉnh Nghệ An cần tiếp tục gìn giữ bảo tồn và phát huy các giá trị của khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt này, phấn đấu sớm đưa Nghệ An thành "một tỉnh khá nhất" như Hồ Chủ tịch từng mong muốn.