Khủng bố bằng xe tải gây thương vong lớn nhất tại New York sau vụ 11/9

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ đâm xe tải vào đường đi bộ ngày 31/10 trở thành vụ tấn công khủng bố thảm khốc làm nhiều người chết nhất tại New York kể từ sau vụ 11/9.

Có ít nhất 8 người đã chết tại hiện trường và trong bệnh viện, 11 người khác bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thị trưởng New York khẳng định đây là vụ tấn công khủng bố.
 Hiện trường vụ lao xe mới nhất tại New York.
Theo Sở cảnh sát New York, nghi phạm bị cảnh sát bắn ngay khi cầm súng giả rời khỏi chiếc xe tải và bị bắt khi vẫn còn sống. Người được cho là sát thủ có tên Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29 tuổi, đang ở trong bệnh viện, đã mang theo một khẩu súng ngắn và súng đạn sơn.
Các nhân chứng cho biết kẻ này đã hét “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại) khi bước ra khỏi xe. Cuộc tấn công đang được bộ phận điều tra khủng bố của FBI tìm hiểu như một vụ khủng bố, thay cho cảnh sát New York.
Người bị thương được đưa đến bệnh viện. 
Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết đây có vẻ là một vụ tấn công được thực hiện đơn độc.
Các vụ tấn công bằng xe tải được sử dụng ngày càng nhiều trong các vụ khủng bố như tại Barcelona, Tây Ban Nha vào tháng 8/2017 hay vụ ở cầu London vào tháng 6/2017, vụ ở Berlin vào tháng 12/2016 cũng sử dụng ô tô như công cụ chính để gây hỗn loạn.