Kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền để ứng phó áp thấp trên biển Đông

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/7, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai gửi thông báo hỏa tốc đề nghị các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau tập trung triển khai các giải pháp ứng phó áp thấp trên biển Đông.

Tàu thuyền neo đậu ven biển
Theo đó, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai nhận định, vùng áp thấp sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 30/7 và có khả năng tiếp tục mạnh lên thành bão giật cấp 8. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên từ ngày 30/7, tại vùng biển khu vực Nam biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 5 - 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai do vùng áp thấp ghi nhận ở cấp 3.
Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp sau mạnh dần lên thành bão, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Thông báo đến các chủ phương tiện, tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của vùng áp thấp để phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Đồng thời, có phương án sản xuất nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Thông báo của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cũng đề nghị các địa phương lên phương án kiểm đếm, duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện, tàu thuyền; chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời xử lý các tình huống thiên tai có thể xảy ra…