Kiểm soát chặt Dịch tả lợn châu Phi đến từng hộ dân

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước tình hình Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Đan Phượng.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh, Dịch tả lợn châu Phi là một loại dịch bệnh rất nguy hiểm, hiện chưa có vaccine phòng chống. Hiện dịch đã xuất hiện ở Hưng Yên và Thái Bình, đây là 2 địa phương rất gần với Hà Nội. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm bệnh Dịch tả châu Phi vào TP rất cao.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt tình hình dịch bệnh ngay tại cơ sở, đẩy mạnh công tác tiêm phòng trên đàn vật nuôi, mở chiến dịch tổng vệ sinh môi trường. Tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động giết mổ động vật, vận chuyển gia súc lưu thông trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú ý tới việc tuyên truyền để người dân chủ động phòng chống dịch, nắm bắt tình hình đến từng hộ dân, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng dân giấu dịch.
Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ Xuân và công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại một số hộ dân trên địa bàn huyện Đan Phượng.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, huyện sẽ tập trung tổ chức giám sát phòng bệnh theo quy định, thường xuyên giao ban nắm bắt tình hình, bố trí lực lượng chốt trực kiểm tra đầu vào.
Để chủ động phòng chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi, UBND huyện đã ban hành Công văn số 09/CV-BCĐ về tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm. Thời điểm này, trên địa bàn huyện chưa phát hiện Dịch tả lợn châu Phi, hiện các hộ chăn nuôi đang tập trung tái đàn gia súc, gia cầm và chăm sóc bảo vệ đàn vật nuôi sau Tết Nguyên đán. Huyện cũng đã tổ chức 2 đợt phun tiêu độc khử trùng trước và sau Tết Nguyên đán.
Theo báo cáo của UBND huyện Đan Phượng, vụ Xuân năm 2019, toàn huyện gieo cấy 967,4ha lúa. Tính tới thời điểm này, diện tích có nước đạt 87%; diện tích làm đất đạt 77%; diện tích đã cấy đạt 39,9% kế hoạch. Huyện phấn đấu gieo cấy vụ Xuân xong trước ngày 28/2.
Về chăn nuôi, huyện Đan Phượng thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trước, trong và sau Tết Nguyên đán, không có vụ việc ngộ độc về thực phẩm xảy ra.