Kiên Giang: Cá chết hàng loạt nghi ô nhiễm nguồn nước?

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghi ô nhiễm nguồn nước, hàng chục tấn hàu, các mú và vẹm xanh của người dân xã Hòn Tre chết sạch, khiến người dân lâm vào tình cảnh "trắng tay", nợ nần.

Ngày 17/2, ông Đặng Tùng Long - Phó trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Kiên Hải (Kiên Giang) cho biết, những ngày qua trên địa bàn huyện cá mú, hào của người dân chết hàng loạt. Cơ quan chuyên môn của huyện trước đó cũng lấy mẫu nước gửi đi kiểm định.

Cá mú, hàu, vẹm xanh của người dân Kiên Giang chết nghi do ô nhiễm nguồn nước. Ảnh: Trung Hiếu
Cá mú, hàu, vẹm xanh của người dân Kiên Giang chết nghi do ô nhiễm nguồn nước. Ảnh: Trung Hiếu

Theo một số hộ dân ở xã Hòn Tre cho biết, người nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã xuất hiện tình trạng cá cá mú, hàu, vẹm xanh, cá chim vây vàng bị chết, nhiều gia đình rơi vào cảnh "trắng tay", nợ nần chồng chất.

Điển hình gia đình bà Võ Thị Thắm cho biết, gia đình bà "mất trắng" 30 nghìn con cá mú giống, 10 tấn hàu, 2 nghìn con cá mú còn sống lại cũng có các triệu chứng nổ mắt và ghẻ lở ở đuôi.

Trong khi đó, gia đình ông Lê Văn Út cũng rơi vào tình cảnh tương tự, vẹm xanh gia đình ông nuôi chưa kịp thu hoạch hết đã chết sạch không còn một con, khiến cả gia đình ông rơi vào tình cảnh dở khóc, dở cười.

Theo ghi nhận, nhiều hộ phải vớt cá chết bỏ đi, để tránh lây lan trên diện rộng. Một số hộ nuôi hàu, vẹm xanh buồn bã bỏ lại dây trên bè, chưa kịp cắt dây.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Kiên Hải hiện có 228 hộ nuôi cá lồng, bè, với 1.128 lồng, tập trung ở cả 4 xã, gồm: Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du. Người dân chủ yếu nuôi cá mú, cá bớp, cá hồng mỹ, cá chim vây vàng, vẹm xanh, hàu… sản lượng ước đạt hơn 1.000 tấn/năm.

“Phòng NN&PTNT huyện Kiên Hải đã đi kiểm tra lại số lượng cá, hàu chết và lấy mẫu gửi đi kiểm tra tìm nguyên nhân cụ thể, hướng dẫn giúp người nuôi giảm thiểu rủi ro. Ngày 18/2, Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Kiên Giang sẽ cử cán bộ chuyên môn ra xã Hòn Tre để phối hợp thực hiện các bước kiểm định và tìm giải pháp xử lý”, ông Đặng Tùng Long cho hay.