Kiên Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền công tác biên giới Việt Nam - Campuchia

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 22/11, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy Kiên Giang và các cơ quan liên quan tổ chức “Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2023”.

Tỉnh Kiên Giang có đường biên giới trên đất liền 49,677km, tiếp giáp với tỉnh Kampot và một phần của tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia, có cặp cửa khẩu quốc tế (Hà Tiên - Prek Chak), cặp cửa khẩu chính (Giang Thành - Ton Hon) và 07 đường mòn biên giới; được cắm 28 vị trí mốc chính, từ mốc số 287 đến mốc số 314 (trong đó mốc số 314 là cột mốc đặc biệt cột mốc cuối cùng trên đường biên giới đất liền và tiếp giáp với vùng biển Việt Nam – Campuchia, đã được Thủ tướng 2 nước, đồng tổ chức Lễ Khánh thành cấp Nhà nước vào đúng ngày kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2012).

Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh Hữu Tuấn)
Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh Hữu Tuấn)

Hội nghị được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những thành quả quan trọng mà hai nước Việt Nam và Campuchia đã đạt được trong quá trình hợp tác chặt chẽ, nỗ lực cùng nhau giải quyết vấn đề biên giới. Đồng thời, Hội nghị cũng góp phần động viên, khích lệ tinh thần của các lực lượng chức năng và nhân dân các địa phương khu vực biên giới quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết: Đến nay, Kiên Giang đã ký kết, hợp tác với 5 tỉnh, thành của Campuchia gồm: tỉnh Kép, Kampốt, Preah Sihanouk, Koh kong và Thủ đô Phnôm Pênh trên các lĩnh vực như: An ninh, quốc phòng; thương mại; văn hóa, thể thao; du lịch; nông nghiệp, thủy sản; y tế; giáo dục; tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia; giao lưu nhân dân.

Ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh Hữu Tuấn)
Ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh Hữu Tuấn)

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại 2 cửa khẩu Hà Tiên - Preak Chack và Giang Thành - Ton Hon năm 2022 đạt trên 178 triệu USD. Từ năm 2001 đến nay, tỉnh đã quy tập được 2.074 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh. Kiên Giang đã phối hợp với các tỉnh Kampot, Kep, Preah Sihanouk tổ chức thành công các hội nghị sơ kết hợp tác giữa hai bên; phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa.

Khu vực Biên giới Việt Nam - Campuchia. (Ảnh Phương Vũ)
Khu vực Biên giới Việt Nam - Campuchia. (Ảnh Phương Vũ)

“Đến nay, công tác phân giới được 42,3km đường biên giới, đã cắm và xây dựng hoàn thành 23/28 cột mốc chính. Hai nước Việt Nam - Campuchia ký kết hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc 84% tuyến biên giới trên đất liền. Chỉ đạo phát động phong trào “Quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới”, đến nay đã có 198 hộ dân tự nguyện đăng ký quản lý 49,677km đường biên giới” ông Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Việc phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước nói riêng luôn được lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước quan tâm, coi trọng.

Đồng thời, ông Lê Hải Bình cũng yêu cầu, nâng cao hơn nữa nhận thức sâu sắc về vị thế và uy tín của đất nước, của công tác bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia đất nước trong tình hình mới. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, và tình hình thực tế của địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại, trong đó có công tác tuyên truyền bằng tiếng Khmer, ngôn ngữ các dân tộc ít người ở khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia.

Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ và tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho các lực lượng làm công tác tuyên truyền, nhất là lực lượng tuyên truyền viên ở cơ sở như, già làng, trưởng bản, trưởng ấp, người có uy tín trong cộng đồng. Phát huy hơn nữa vai trò đầu mối, lan tỏa nhằm tuyên truyền, định hướng thông tin của chính quyền, các tầng lớp nhân dân ở các cấp cơ sở, già làng, trưởng bản, cán bộ biên phòng ở khu vực biên giới.