Quảng Ngãi:

Kiến nghị làm công trình 4.000 tỷ đồng để bảo vệ 11.300ha đất nông nghiệp

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Hồ Thượng sông Vệ với mức đầu tư 4.000 tỷ đồng sẽ có nhiệm vụ giảm lũ vùng hạ du, cấp nước cho 11.300 ha đất sản xuất nông nghiệp, phục vụ sinh hoạt, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, bảo đảm nguồn nước phục vụ ổn định.

Ngày 28/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký văn bản gửi Bộ NN&PTNT về việc đề xuất đầu tư xây dựng công trình hồ Thượng sông Vệ.

Sông Vệ là sông lớn thứ hai của tỉnh Quảng Ngãi.
Sông Vệ là sông lớn thứ hai của tỉnh Quảng Ngãi.

Sông Vệ là sông lớn thứ hai của tỉnh, diện tích lưu vực khoảng 1.263km, tiềm năng khai thác nước mặt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp và nuôi trồng thủy sản rất lớn.

Tuy nhiên, hiện nay trên lưu vực sông Vệ chưa có công trình thủy lợi quy mô lớn có khả năng cắt giảm lũ hạ du, tích trữ, chuyển nước, điều tiết nguồn nước mặt để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chỉ có các công trình thủy lợi nhỏ trên các nhánh suối, nguồn nước không bảo đảm phục vụ cấp nước nông nghiệp, sinh hoạt....

Mặc dù vậy, nhu cầu sử dụng nước của tỉnh hiện nay, cũng như thời gian tới là rất lớn. Vào các tháng mùa khô, khoảng 11.300 ha vùng hạ du sông Vệ và phía Nam tỉnh thường xuyên bị hạn hán, thiếu nước, không bảo đảm nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thiếu nước sinh hoạt cho người dân, các khu công nghiệp, khu đô thị, vùng ven biển của các huyện, thị xã.

Vào các tháng mùa mưa, khu vực này lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ, lụt lớn, làm sạt lở bờ sông rất nghiêm trọng gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất của Nhân dân và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội phía Nam của tỉnh.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc đầu tư xây dựng hồ Thượng sông Vệ sẽ có nhiệm vụ giảm lũ vùng hạ du, cấp nước cho 11.300 ha đất sản xuất nông nghiệp vùng hạ lưu sông Vệ thuộc các huyện: Nghĩa Hành, Ba Tơ, Mộ Đức, Tư Nghĩa và thị xã Đức Phổ; cấp nước phục vụ khoảng 350ha nuôi thủy sản vùng cát của huyện Mộ Đức, thị xã Đức Phổ; cấp nước phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp...

Theo đó, hồ sẽ được xây dựng tại huyện Ba Tơ với quy mô đầu tư gồm xây dựng mới cụm công trình hồ chứa nước có dung tích khoảng 140 triệu m3, đập dâng hạ lưu hồ chứa nước và hệ thống kênh tưới.

Xây dựng mới tuyến chuyển nước từ hồ chứa tiếp nước cho hồ chứa nước núi Ngang để cấp nước cho lưu vực sông Trà Câu với chiều dài khoảng 20km, lưu lượng chuyển nước 3,0m3/s. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 4.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Dự án sẽ thực hiện năm 2023 - 2030. Trong đó, giai đoạn 2023-2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ NN&PTNT bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; giai đoạn 2026-2030 sẽ thực hiện đầu tư hoàn thành dự án.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 800 công trình thủy lợi được đưa vào quản lý, khai thác để cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác. Tổng năng lực tưới thiết kế của 800 công trình là gần 69.000 ha; năng lực tưới thực tế đạt trên 70% so với năng lực thiết kế.