Kiên quyết loại bỏ điều kiện kinh doanh khí lạc hậu

Thu Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với mục đích hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các DN, đặc biệt là các DN nhỏ - vừa và DN khởi nghiệp, dự thảo Nghị định về kinh doanh khí thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP đang được Bộ Công Thương xây dựng và lấy ý kiến từ cộng đồng DN.

Toàn cảnh Hội thảo lấy ý kiến dự thảo.
Điểm đáng chú ý là dự thảo đã loại bỏ nhiều điều kiện về vỏ bình, bồn chứa, về thiết lập hệ thống phân phối, trạm cấp... Như vậy, Nghị định 19 được sửa đổi theo hướng xóa bỏ gần hết các điều kiện đối với thương nhân phân phối.
Ghi nhận tại Hội thảo Lấy ý kiến DN về bản dự thảo lần này do Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Công Thương tổ chức ngày 22/3, có 2 luồng ý kiến trái ngược xoay quanh những điểm thay đổi trong dự thảo so với Nghị định 19. Theo đó, các DN kinh doanh gas đã đầu tư bài bản trước đó cho rằng dự thảo sửa đổi theo hướng như trên sẽ gây thiệt thòi cho những DN đã đầu tư bài bản trước đó.
“Chúng tôi không được cạnh tranh bình đẳng với những DN kinh doanh không đầu tư gì. Chưa kể, nếu buông lỏng quản lý sẽ gây nguy hiểm cho thị trường, vỏ bình gas mà không được kiểm định, kiểm tra hở van, hở cổ thì hậu quả cuối cùng là người tiêu dùng gánh chịu, rồi sẽ lại xảy ra tình trạng loạn giá thị trường” - ông Nguyễn Anh Thức, đại diện DN kinh doanh gas Hà Nội nói.
Trong khi đó, các DN nhỏ kiến nghị sớm bỏ điều kiện kinh doanh vì không thể đáp ứng được các điều kiện về đầu tư vỏ bình, kho chứa. Quy định về điều kiện đối với thương nhân đầu mối phải sở hữu các bồn chứa khí và sở hữu chai chứa LPG tại Điều 7 và Điều 9 của Nghị định 19 hiện nay là quá lớn gây khó khăn cho thương nhân trong quá trình tiếp cận đầu tư và duy trì điều kiện kinh doanh như quy định tại Nghị định... Những DN kinh doanh nhỏ lẻ cho biết họ đang phải thu hẹp quy mô, một số đã đóng cửa dừng hoạt động. Tuy nhiên, các DN cũng đồng tình với ban soạn thảo khi đưa thêm quy định về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí vì liên quan tới tính mạng con người.
Tiếp nhận các ý kiến của DN, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương, Trưởng ban soạn thảo dự thảo khẳng định sẽ cố gắng tiếp thu triệt để các ý kiến của DN, kiên quyết bãi bỏ những điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các DN, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực kinh doanh...