Kiện toàn 5 thành viên Ủy viên Ủy ban MTTQ TP Hà Nội khóa XVII

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 8/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức hội nghị lần thứ III. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2014.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của TP năm 2019. Các đại biểu cũng đã thảo luận, thống nhất đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2019, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị, cán bộ Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội TP cần phải sâu sát hơn nữa, đến từng nhà, gặp từng người tuyên truyền, vận động để mỗi người dân trên địa bàn TP nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những khó khăn, bức xúc nếu có.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, năm 2020, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vẫn coi hoạt động giám sát và phản biện xã hội là lựa chọn số một trong công tác Mặt trận. Vì vậy, MTTQ Việt Nam các cấp cần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện bằng việc chú trọng nội dung và chất lượng, tập hợp chuyên gia giỏi để phản biện. Hệ thống Mặt trận các cấp cũng phải đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức đại hội đảng các cấp sắp tới, trong đó phải làm tốt công tác giới thiệu cán bộ, làm tốt công tác an sinh xã hội, tích cực tuyên truyền tránh những hình ảnh không đẹp ảnh hưởng đến Thủ đô...
Nhân dịp này, hội nghị đã kiện toàn và ra mắt Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 5 thành viên.