Kiều bào xúc động trước sự phát triển của TP Hồ Chí Minh

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nằm trong chuỗi sự kiện của chương trình “Xuân quê hương năm 2024”, ngày 1/2, đoàn kiều bào tiêu biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng trong Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh).

Vinh dự khi được tham gia chương trình "Xuân quê hương năm 2024"

Ngày 1/2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước (UBNN) về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng cùng Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đưa đoàn kiều bào tiêu biểu đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng trong Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ nhiệm UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cùng kiều bào dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Tân Tiến.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ nhiệm UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cùng kiều bào dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Tân Tiến.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ nhiệm UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan chụp ảnh lưu niệm với kiều bào. Ảnh: Tân Tiến.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ nhiệm UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan chụp ảnh lưu niệm với kiều bào. Ảnh: Tân Tiến.

Lần đầu tiên được tham gia đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình “Xuân quê hương năm 2024”, chị Vũ Minh Huyền (SN 1992, sinh sống tại bang Perth – Úc), chia sẻ: “Tôi làm Giám đốc đối ngoại khu vực Đông Nam Á - Đại học Perth (Tây Úc). Công việc của tôi là kết nối ngoại giao giữa 2 nước Úc - Việt Nam. Tôi về nước rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên được tham gia đoàn kiều bào tiêu biểu dự chương trình Xuân quê hương năm 2024, từ sự đề cử của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth. Bản thân tôi thấy mình vinh dự và háo hức, vì chương trình này đã tổ chức nhiều lần, nhưng năm nay tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, chương trình đổi mới rất nhiều”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ nhiệm UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng (bìa phải) trao đổi với các kiều bào. Ảnh: Tân Tiến.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ nhiệm UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng (bìa phải) trao đổi với các kiều bào. Ảnh: Tân Tiến.

Chị Vũ Minh Huyền cho biết thêm, quê chị ở TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) khi về nước thấy rất nhiều đổi thay trên quê hương. Đặc biệt, tại TP Hồ Chí Minh có rất nhiều công trình hoành tráng đang chuẩn bị khánh thành, điều này cho thấy TP Hồ Chí Minh đã rất phát triển so với vài năm trước, và đây cũng là niềm tự hào của người Việt Nam khi về thăm quê hương.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ nhiệm UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng trao đổi với chị Vũ Minh Huyền. Ảnh: Tân Tiến.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ nhiệm UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng trao đổi với chị Vũ Minh Huyền. Ảnh: Tân Tiến.

Tương tự niềm xúc động sau khi dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng, ông Đỗ Mai Dàng (SN 1956, quê tỉnh Vĩnh Phú, sống tại Cộng hòa Liên bang Đức) cho biết: “Tôi sống ở nước Đức từ năm 1988, gia đình tôi kinh doanh ăn uống và du lịch. Kể từ 10 năm trở lại đây, mỗi độ Tết Nguyên đán, tôi cùng gia đình thường xuyên về thăm quê hương. Đây là lần thứ tư tôi vinh hạnh cùng đoàn kiều bào tiêu biểu tham gia chương trình Xuân quê hương 2024. Mỗi lần về thấy đất nước mình thay đổi, đời sống người dân trong nước dần được nâng cao. Khi quay trở lại Đức, chúng tôi kể cho bà con sống bên đấy nghe những chuyện này, bà con ở Đức rất vui và phấn khởi”.

Kiều bào xúc động khi đi tàu điện trên đất nước mình

Cũng theo ông Đỗ Mai Dàng, hiện nay ông là Chủ tịch Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Cộng hòa Liên bang Đức. Vào năm 2023, Hội đồng hương Vĩnh Phú cũng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cho người Việt Nam sống ở Đức và châu Âu với hơn 1.000 người gồm 3 thế hệ tham gia, không khí của lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm ngoái cũng xúc động như lễ dâng hương, dâng hoa hôm nay tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ nhiệm UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đưa đoàn kiều bào lên Khu tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Tân Tiến.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ nhiệm UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đưa đoàn kiều bào lên Khu tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Tân Tiến.

Sau khi dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng, đoàn kiều bào đi tham quan và di chuyển trên tuyến Metro số 1 (Suối Tiên – Bến Thành) từ nhà ga Suối Tiên về nhà ga Bến Thành.

Kiều bào thắp hương khấn vái tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Tân Tiến.
Kiều bào thắp hương khấn vái tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Tân Tiến.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan trao đổi với những kiều bào ở Úc. Ảnh: Tân Tiến.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan trao đổi với những kiều bào ở Úc. Ảnh: Tân Tiến.

Nhiều kiều bào đã rất xúc động khi di chuyển trên tàu điện ngay tại TP Hồ Chí Minh. Chị Vũ Thị Thùy Dương (SN 1978, Việt kiều Thái Lan. Tổng Thư ký Phòng Thương mại Việt Nam – Thái Lan), hào hứng nói: “Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương TP Hồ Chí Minh, tôi đi du học tại Thụy Điển, rồi sang Thái Lan định cư đã được 20 năm.

Kiều bào trải nghiệm tàu điện trên đất nước mình. Ảnh: Tân Tiến.
Kiều bào trải nghiệm tàu điện trên đất nước mình. Ảnh: Tân Tiến.
Nhiều kiều bào đã xúc động khi lần đầu tiên đi tàu điện trên chính đất nước mình. Ảnh: Tân Tiến.  
Nhiều kiều bào đã xúc động khi lần đầu tiên đi tàu điện trên chính đất nước mình. Ảnh: Tân Tiến.  

Đây là lần thứ ba tôi được tham gia đoàn kiều bào tiêu biểu. Khi sống ở nước ngoài, tôi đi tàu điện rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên đi tàu điện tại TP Hồ Chí Minh, trên chính đất nước mình.…”

Chị Vũ Thị Thùy Dương khẳng định TP Hồ Chí Minh có tàu điện sẽ giải quyết được nhiều vấn đề: giao thông, việc làm, an sinh xã hội. Ảnh: Tân Tiến.
Chị Vũ Thị Thùy Dương khẳng định TP Hồ Chí Minh có tàu điện sẽ giải quyết được nhiều vấn đề: giao thông, việc làm, an sinh xã hội. Ảnh: Tân Tiến.
Nhiều nụ cười trên gương mặt kiều bào sau khi đi tàu điện trên chính quê hương mình. Ảnh: Tân Tiến.
Nhiều nụ cười trên gương mặt kiều bào sau khi đi tàu điện trên chính quê hương mình. Ảnh: Tân Tiến.
Nhà ga Bến Thành thuộc tuyến Metro số 1 (Suối Tiên - Bến Thành) rất hiện đại. Ảnh: Tân Tiến.
Nhà ga Bến Thành thuộc tuyến Metro số 1 (Suối Tiên - Bến Thành) rất hiện đại. Ảnh: Tân Tiến.

Chiều cùng ngày, đoàn kiều bào tiếp tục viếng Pháp Viện Minh Đăng Quang, nơi xác lập 4 kỷ lục Việt Nam về: ngôi tịnh xá có 4 bảo tháp lớn nhất Việt Nam; bảo tháp bằng gỗ thờ Phật trong chánh điện lớn nhất; nơi tổ chức Đại lễ kỷ niệm 60 năm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng lớn nhất; nơi diễn ra lễ khất thực cổ Phật lớn nhất.

Sau khi viếng Pháp Viện Minh Đăng Quang, đoàn kiều bào được Ban Tổ chức đưa đi tham quan Landmark 81 (tòa nhà cao nhất Việt Nam; cao thứ hai Đông Nam Á, sau tòa nhà Merdeka 118 của Malaysia; và là tòa nhà cao thứ 17 trên thế giới), và tham quan TP Hồ Chí Minh bằng xe buýt 2 tầng.

 

Đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình “Xuân quê hương năm 2024” có 100 người đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, 5 châu lục (56 nam, 44 nữ), đoàn kiều bào tiêu biểu sẽ tham dự xuyên suốt chương trình. Đại biểu trẻ tuổi nhất là anh Huỳnh Tấn Đạt (SN 1998, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc, ngoài ra còn có bé Phạm Việt Hà (SN 2016, kiều bào Úc). Đại biểu lớn tuổi nhất là ông Lê Văn Duyên (SN 1930, kiều bào tại Mỹ).

Chương trình “Xuân quê hương năm 2024” còn có sự tham gia của đoàn kiều bào Thái Lan với 80 người về thăm TP Hồ Chí Minh và tham gia 1 số sự kiện của chương trình.