Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải:

Kinh tế & Đô thị là một trong những tờ báo hàng đầu của Thủ đô

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Với vai trò là diễn đàn, là cầu nối của Đảng bộ, chính quyền với Nhân dân, sau gần 25 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Kinh tế & Đô thị đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô.

Báo luôn thực hiện tốt tôn chỉ, mục tiêu, nỗ lực nâng cao cả nội dung, hình thức, kịp thời đổi mới và hòa nhập cùng dòng chảy của báo chí hiện đại.

Qua đó, cùng với việc hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin, tuyên truyền của Thành phố, Kinh tế & Đô thị tiếp tục khẳng định thương hiệu của một cơ quan báo chí có tầm ảnh hưởng lớn.

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), Báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải để khẳng định vai trò của Báo và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Thưa Phó Chủ tịch, ông đánh giá thế nào về hoạt động và những đóng góp của Báo Kinh tế & Đô thị với sự phát triển của Thành phố trong thời gian qua?
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải: Chúng ta đều biết rằng, báo chí là một trong những phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, là diễn đàn của Nhân dân với tinh thần “Báo chí phục vụ Nhân dân, phục vụ cách mạng”.

Trong những năm qua, Báo Kinh tế & Đô thị luôn bám sát thực tiễn phát triển, kịp thời lắng nghe, nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Báo Kinh tế & Đô thị đã luôn chủ động để bắt kịp xu thế phát triển của báo chí hiện đại, liên tục có sự đổi mới cả về hình thức, nội dung ngày càng hiện đại hơn, thông minh hơn, truyền tải thông tin nhanh nhạy, kịp thời, trung thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Thành phố.

Thành phố ghi nhận, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp tích cực của Báo Kinh tế & Đô thị trong thời gian qua. Báo đã làm tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của UBND Thành phố, là diễn đàn của người dân, có những đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

Báo cần tiếp tục tập trung tuyên truyền tốt công tác chỉ đạo điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND TP trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, thực hiện tuyên truyền 10 Chương trình công tác lớn của Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiều Chương trình, kế hoạch quan trọng khác của Thành phố.

Qua đánh giá, Báo đã thực hiện tuyên truyền tốt về Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, không chỉ thể hiện qua những bài viết, tác phẩm báo chí, Báo cũng đã tổ chức được tọa đàm với chủ đề “Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị - hiện thực hóa những mục tiêu nhằm xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh và phát triển” với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực.

Qua đó đã đề xuất cho Thành phố nhiều giải pháp trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Báo đã thực hiện tuyên truyền tốt về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển của Thủ đô, các vấn đề về phân cấp, ủy quyền, chuyển đổi số, xây dựng thể chế, chính sách…

Báo cũng thẳng thắn phản ánh những bất cập về cơ chế, chính sách, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, góp phần cung cấp thông tin tới lãnh đạo Thành phố để nắm bắt tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Phát huy lợi thế là một trong những tờ báo chuyên sâu về kinh tế và đô thị, báo có nhiều bài viết phản ánh đời sống, xã hội, kinh tế, xây dựng và quản lý đô thị, các vấn đề về quy hoạch của Thủ đô, hình thành được các chuyên trang chuyên mục như: Sự kiện - Dư luận, Vấn đề đô thị, Kinh tế - Dự báo, Hội nhập và Phát triển, Doanh nghiệp - Doanh nhân, chuyên trang Giao thông, chuyên trang Bất động sản, chuyên trang Xây dựng, chuyên trang Quy hoạch, chuyên trang Môi trường…

Trong hoạt động xuất bản, Báo Kinh tế & Đô thị đã bước đầu xây dựng được hệ sinh thái số giúp không chỉ tạo ra các sản phẩm báo chí đa phương tiện, thông tin đa dạng các vấn đề thời sự, vấn đề mà người dân quan tâm dưới nhiều hình thức báo chí hiện đại như podcast, infographic, emagazine, longform, video clip… góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, giúp UBND Thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Kinh tế & Đô thị là một trong những tờ báo hàng đầu của Thủ đô - Ảnh 1

Ngoài ra, các sự kiện truyền thông do Thành phố giao như Chương trình truyền thông Vì An toàn giao thông; Chương trình truyền thông bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội; Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi”; Cuộc thi viết “Những cống hiến thầm lặng”… cũng được Báo triển khai bài bản, chuyên nghiệp, có sức lan tỏa tích cực, rộng khắp. Cùng với đó là một số hoạt động từ thiện xã hội có ý nghĩa thiết thực, tạo ra dấu ấn riêng của Kinh tế & Đô thị.
Có thể nói, Báo đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa lãnh đạo Thành phố với Nhân dân; là nơi phản ánh những tâm tư nguyện vọng của công dân; là diễn đàn của các cán bộ quản lý, các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật và mọi công dân trên địa bàn, là nơi bày tỏ những đóng góp tâm huyết vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; góp phần bảo vệ lẽ phải, tham gia đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Tập thể Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Kinh tế & Đô thị đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới phong cách làm việc. Nhiều phóng viên của Báo đã đoạt giải cao tại các giải báo chí cấp Quốc gia, Thành phố và các bộ, ngành.

Trong gần 25 năm qua, Báo Kinh tế & Đô thị đã luôn có những thông điệp, cách làm có tính đặc trưng riêng trong hệ thống báo chí Hà Nội. Đây là những điểm đáng được ghi nhận của Báo Kinh tế & Đô thị.

Chuyển đổi số đang trở thành một xu thế tất yếu trên tất cả các lĩnh vực, báo chí cũng không nằm ngoài xu thế đó. Theo Phó Chủ tịch, việc ra mắt hệ sinh thái số Kinh tế & Đô thị sẽ tác động như thế nào đến sự phát triển của Báo cũng như báo chí Thủ đô?

- Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải: Phải nói rằng, chuyển đổi số báo chí là xu thế đang diễn ra mạnh mẽ, nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước… tạo trải nghiệm mới cho độc giả, thêm nguồn thu, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Bắt kịp xu thế đó, qua theo dõi, tôi thấy Báo Kinh tế & Đô thị đã chủ động chuyển đổi, đa dạng các ấn phẩm, tạo ra lợi thế để cạnh tranh thông tin. Đầu năm 2023 này, với việc ra mắt hệ sinh thái số đã đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Kinh tế & Đô thị trong tiến trình phát triển nhằm tiếp cận kỷ nguyên số, của thời đại cách mạng 4.0.

Trước sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội (Facebook, Zalo, Twitter…), đòi hỏi sự cạnh tranh thông tin nhanh, chính xác, tính phản biện cao, Báo Kinh tế & Đô thị đã từng bước cải tiến nội dung các ấn phẩm, tiệm cận phương thức tác nghiệp của báo chí đa phương tiện.

Từ việc xuất bản một ấn phẩm báo in, đến nay, Báo Kinh tế & Đô thị có 2 ấn phẩm báo in (Kinh tế & Đô thị phát hành từ thứ Hai đến thứ Bảy; Pháp luật & Xã hội phát hành 4 số/tuần); 4 ấn phẩm báo điện tử bao gồm: Báo Kinh tế & Đô thị điện tử tiếng Việt (kinhtedothi.vn), chuyên trang điện tử tiếng Anh Hanoitimes (hanoitimes.vn), chuyên trang Pháp luật xã hội (phapluatxahoi.kinhtedothi.vn), các chuyên trang điện tử Tiêu dùng (tieudung.kinhtedothi.vn), Giao thông Hà Nội (giaothonghanoi.kinhtedothi.vn), chuyên đề Nội thất (phát hành 1 số/ tháng) phản ánh mọi mặt đời sống, đô thị, kinh tế, xã hội…

Cùng với đó là các sản phẩm chạy trên nền tảng Zalo, Facebook, YouTube,… Trong đó, báo điện tử Kinh tế & Đô thị ngày càng bắt kịp độ nhanh nhạy của thông tin theo hình thức đa phương tiện. Chuyên trang điện tử tiếng Anh Hanoitimes là kênh thông tin đối ngoại chủ lực của Thành phố, đồng hành cùng các hoạt động đối ngoại của Hà Nội, góp phần thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh Thủ đô hòa bình, thân thiện, mến khách…

Chuyển đổi số trong báo chí cần bắt đầu từ chuyển đổi nhận thức của cán bộ quản lý, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên; phát triển các sản phẩm báo chí số (hình thành tòa soạn số, tòa soạn thông minh, thiết kế, sáng tạo sản phẩm số, nội dung số phù hợp với từng đối tượng độc giả); phát triển nền tảng số; chuẩn bị và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số; tăng cường hợp tác quốc tế để tiếp cận các nền báo chí số phát triển mạnh…

Những công việc nêu trên là những việc mới, khó, phức tạp, song lãnh đạo Thành phố tin tưởng rằng, với việc ra mắt hệ sinh thái số, Báo Kinh tế & Đô thị đang từng bước đổi mới từ nhận thức, tư duy đến hành động, góp phần từng bước trở thành một đơn vị đi đầu, dẫn dắt truyền cảm hứng cho quá trình chuyển đổi số báo chí của Thủ đô.

Lãnh đạo Thành phố đánh giá cao sự quyết tâm nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Kinh tế & Đô thị và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Báo triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ với kết quả ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn.

Để khẳng định vai trò, vị thế của Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ tịch có thể cho biết định hướng nhiệm vụ, giải pháp mà lãnh đạo Thành phố mong muốn Báo tập trung triển khai trong thời gian tới?

- Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải: Trước hết, theo chức năng, nhiệm vụ, Báo Kinh tế & Đô thị cần xác định rõ vai trò, sứ mệnh là cầu nối giữa lãnh đạo Thành phố với Nhân dân, xứng đáng là một trong những tờ báo hàng đầu của Thủ đô. Chuyển đổi số toàn bộ hoạt động của cơ quan báo chí cần không ngừng tìm kiếm những giải pháp mới, sáng tạo để Báo ngày càng có những sản phẩm báo chí chất lượng cả về nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Thành phố và nhu cầu thông tin đa dạng của bạn đọc.

Điều quan trọng nhất là Báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục những hướng đi đã được định hình, làm tốt nhiệm vụ thông tin kịp thời, sâu sắc về công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của Thành phố trong các lĩnh vực, tuyên truyền, phản ánh, phản biện những vấn đề cụ thể của các ngành trên địa bàn Thành phố và các vấn đề mà người dân quan tâm. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều tác phẩm của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý… có tính phản biện cao, có tính chuyên sâu trong một số lĩnh vực là thế mạnh của tờ báo như kinh tế, đô thị, văn hóa, xã hội, pháp luật…

Đồng thời phải tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng của Báo điện tử, các chuyên trang Hanoitimes, Giao thông Hà Nội, Pháp luật & xã hội, Tiêu dùng.

Ngoài ra, Báo cần chủ động phối hợp với các đơn vị trên địa bàn Thành phố để xây dựng quy chế, quy định, quy trình phục vụ công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, Báo có thể chủ động đề xuất, phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện trong việc đặt hàng những sản phẩm báo chí của Báo Kinh tế & Đô thị về các lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ của Báo, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của Thành phố.

Bám sát vào Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đề án phát triển Báo Kinh tế & Đô thị đến năm 2025 của UBND Thành phố.

Với nhận thức ngày càng đầy đủ - tư duy đổi mới sáng tạo - giải pháp thông minh hóa - hành động quyết liệt, khẩn trương, Báo Kinh tế & Đô thị cần tiếp tục tập trung đổi mới cách thức điều hành hoạt động theo hướng hiện đại, năng động và chuyển đổi số; rà soát, xây dựng các ấn phẩm báo chí chất lượng cao, vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị, vừa tạo được sức hấp dẫn với bạn đọc, từng bước khẳng định thương hiệu của Báo Kinh tế & Đô thị trong hệ thống báo chí của Thủ đô và cả nước.

Qua đó, nâng tầm sự phát triển và vị thế của Báo, đảm bảo các ấn phẩm báo in, báo điện tử và sản phẩm số hóa báo chí cùng phát triển với tư tưởng, quan điểm, nhận thức đổi mới sáng tạo, giải pháp thông minh, phục vụ nhu cầu của bạn đọc trong thời đại hội nhập toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ.

Nhân kỷ niệm 98 năm, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), thay mặt lãnh đạo TP, tôi chúc toàn thể Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Kinh tế & Đô thị luôn phát huy tinh thần “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, cùng nhau xây dựng và phát triển Báo Kinh tế & Đô thị trở thành tờ báo mang tính khoa học, đổi mới sáng tạo, thông minh hóa, hiện đại hóa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được TP giao và phục vụ bạn đọc Thủ đô cũng như cả nước.

Tôi tin tưởng rằng, Báo Kinh tế & Đô thị chắc chắn sẽ có những bước phát triển đột phá trong những năm tới, ngày càng khẳng định vai trò, sứ mệnh của mình để xứng đáng là cơ quan ngôn luận của chính quyền TP, là một trong những tờ báo hàng đầu của Thủ đô.

Xin trân trọng cảm ơn ông!