KLB vọt tăng, khối ngoại ưu ái HDBank, Vietcombank phát mại tài sản khủng

Diệu Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các cổ phiếu ngân hàng diễn biến khá sôi động trong những phiên gần đây.

Cổ phiếu ngân hàng phân hoá

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 9/8, lực cầu đối ứng xuất hiện ngay khi VN-Index nhúng xuống vùng giá đỏ, theo đó chỉ số chính vẫn kịp đảo chiều lấy lại sắc xanh. Đóng cửa, VN-Index tăng 2,1 điểm (0,17%) lên 1.258,85 điểm, HNX-Index tăng 0,08 điểm (0,03%) đạt 301,41 điểm, UPCoM-Index tăng 0,54 điểm (0,58%) lên 92,86 điểm.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng tại cổ phiếu HDB với khối lượng gần 1,9 triệu đơn vị.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng tại cổ phiếu HDB với khối lượng gần 1,9 triệu đơn vị.

Thanh khoản thị trường nhỉnh hơn so với phiên trước đó, đạt gần 18.000 tỷ đồng, tương đương khối lượng giao dịch trên 870 triệu đơn vị. Các bluechip đảo chiều tăng giá thúc đẩy đà tăng điểm cho VN-Index như: cổ phiếu HPG, NVL, VIC, VJC…

Ở chiều ngược lại, "họ Vingroup" giao dịch không mấy tích cực khi VHM kéo chỉ số giảm điểm. Ngoài ra, cổ phiếu CTG, BID, LPB, REE, SAB, PLX cũng đóng cửa trong sắc đỏ, gia tăng áp lực cho thị trường.

Trong phiên này, tại nhóm ngân hàng, các cổ phiếu trong ngành diễn biến phân hóa nhưng sắc xanh vẫn chiếm ưu thế với 14 mã tăng, 10 mã giảm và 3 mã đứng giá tham chiếu. Đáng chú ý, phải kể đến KLB của Kienlongbank khi vọt tăng tới hơn 13,15% lên mốc 28.400 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch khá èo uột khi cả phiên chỉ có 23.107 cổ phiếu được khớp lệnh. Đây là phiên tăng thứ 5 liên tiếp của mã cổ phiếu này đưa mức tăng tính chung qua 1 tuần lên tới 22,4% giá trị.

Liên quan đến cổ phiếu KLB, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã chấp thuận cho ngân hàng này tăng vốn điều lệ từ 3.652,8 tỷ đồng lên 4.231,2 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua. Đồng thời, HoSE thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của KienlongBank.

Một cố phiếu ngân hàng khác cũng gây chú ý trong phiên giao dịch 9/8 đó chính là HDB của ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) khi được nhà đầu tư giao dịch khá sôi động. Phiên này có gần 8 triệu cổ phiếu HDB được khớp lệnh, trong đó có khối lượng giao dịch thoả thuận là gần 4,9 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục mua ròng tại cổ phiếu HDB với khối lượng gần 1,9 triệu đơn vị. Đây là phiên mua ròng thứ 7 liên tiếp của khối ngoại tại mã này với khối lượng lũy kế đạt hơn 3,6 triệu đơn vị. Chốt phiên, HDB tăng 0,6% giá trị lên mốc 25.150 đồng/cổ phiếu.

Trái chiều, một “ông lớn” ngân hàng khác giảm điểm đáng kể trong phiên này đó là VCB của Vietcombank. Chốt phiên, VCB giảm 1,46% về mốc 80.800 đồng/cổ phiếu. Toàn phiên có hơn 1,2 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Liên quan đến mã này, mới đây Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - CTG) thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Dịch vụ Yên Khánh với giá khởi điểm là 150,9 tỷ đồng. Lô đất được thế chấp tại Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng ngày 13/12/2016. Được biết, công ty này được thành lập bởi ông Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc), người đại diện pháp luật là bà Vũ Thị Hoan, cháu gái của Út trọc. Ông Hệ hiện đang lĩnh án chung thân với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Công ty này được biết đến liên quan đến dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương. Ông Hệ đã lập khống hồ sơ của Công ty Yên Khánh để tham gia đấu thầu và chiếm đoạt quyền thu phí cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương. Sau khi giành được quyền thu phí ông đã chỉ đạo cấp dưới dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 725 tỷ đồng của Nhà nước.

Thị trường sẽ có điều chỉnh

Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên giao dịch kế tiếp và VN-Index có thể sẽ kiểm định lại mức hỗ trợ 1.229 điểm.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC) nhận định, thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên giao dịch 10/8 và VN-Index có thể sẽ kiểm định lại mức hỗ trợ 1.229 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và áp lực điều chỉnh ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng cho nên VN-Index có thể sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh trong những phiên giao dịch tới, nhưng chúng tôi lưu ý nhịp điều chỉnh này chưa tạo rủi ro đáng kể cho xu hướng chung của thị trường trong ngắn hạn.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn cũng đang tiến về gần vùng lạc quan quá mức cho nên VN-Index có thể sẽ chưa thể vượt được vùng kháng cự 1.260 – 1.285 điểm trong ngắn hạn. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng.

“Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục, nhưng các nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế mua đuổi ở những phiên giao dịch tới và nên chờ mua ở nhịp điều chỉnh”, FSC khuyến nghị.

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cũng cho rằng, mặc dù cơ hội mở rộng đà tăng điểm vẫn hiện hữu, VN-Index sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh từ ngưỡng cản gần quanh 1.26x trong những phiên tới. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở và có thể hạ dần tỷ trọng ngắn hạn khi chỉ số tiếp cận vùng cản đã đề cập trong các nhận định trước.