Kỷ niệm 25 năm thành lập quận Thanh Xuân (28/12/1996 - 28/12/2021): Dấu ấn của một quận trẻ trung, năng động

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 25 năm đánh dấu chặng đường xây dựng và phát triển, bằng tất cả tâm huyết, trí tuệ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Thanh Xuân đã đổi thay mạnh mẽ, khẳng định dấu ấn của một quận trẻ trung, năng động và đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác của TP Hà Nội.

Diện mạo ngày càng văn minh, hiện đại

Cách đây 25 năm, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô Hà Nội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/CP về việc thành lập quận Thanh Xuân. Ngày 28/12/1996, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ ra mắt thành lập quận Thanh Xuân. Ngày 1/1/1997, quận Thanh Xuân chính thức đi vào hoạt động, tạo nên cho mình một vị thế và sức sống mới. Diện mạo đô thị của quận ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn.

25 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân đã phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới; nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực công tác của quận.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân gắn biển công trình Trường Mầm non Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân Trung) - Công trình chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập quận

Năm 2021, quận Thanh Xuân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng nặng nề trên toàn quốc, tác động toàn diện đến các mặt của đời sống xã hội quận. Trong bối cảnh khó khăn đó, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và chính quyền, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức từ quận đến phường đã nỗ lực vượt bậc trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của T.Ư, thành phố, sớm ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, tập trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được quận chỉ đạo quyết liệt, bám sát chỉ đạo của T.Ư, thành phố, phù hợp với thực tế của địa phương. Quận và các phường tổ chức truy vết “thần tốc”, xác định nhanh nhất những trường hợp liên quan tiếp xúc với ca bệnh để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định; đồng thời cương quyết, quyết liệt, dồn mọi nguồn lực xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh.

Trong đó, quận đã kịp thời tổ chức đưa gần 1.200 công dân tại ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi đi cách ly tập trung tại Ký túc xá Đại học FPT và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (huyện Thạch Thất) - đây là biện pháp phòng, chống dịch chưa từng có tiền lệ, góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Thu ngân sách đạt hơn 110% dự toán thành phố giao

Trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn quận vẫn tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện; có 20/21 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt, trong đó 10/21 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng; thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả tốt, đến ngày 23/12, tổng thu ngân sách đạt 4.620 tỷ đồng (đạt hơn 110% dự toán thành phố giao).

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của T.Ư, thành phố, hướng dẫn của ngành y tế; sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân, quận đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách, chủ động ngăn chặn, kiểm soát tình hình, khống chế sự lây lan của dịch bệnh, từng bước kiểm soát dịch bệnh và trở về trạng thái “bình thường mới”.

Giáo dục và đào tạo quận tiếp tục khẳng định giữ vững vị trí năm thứ 7 liên tiếp xếp thứ nhất ngành GD&ĐT Thủ đô

Các công trình dự án được đẩy nhanh tiến độ; hoàn thành thi công và tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập quận tại Trường Mầm non Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân Trung); Cầu thép bộ hành vượt đường bộ trên tuyến phố Hoàng Minh Giám (phường Nhân Chính).

Giáo dục và đào tạo quận tiếp tục khẳng định giữ vững vị trí năm thứ 7 liên tiếp xếp thứ nhất ngành GD&ĐT Thủ đô; năm thứ 5 liên tiếp đạt tuyệt đối 13/13 chỉ tiêu thi đua xếp loại xuất sắc; 3 nhà giáo được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm. Các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, mở các đợt đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về hình sự. An sinh xã hội trên địa bàn quận được đảm bảo. Quận đã tập trung xét duyệt hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của T.Ư, thành phố.

Trong đó, UBND quận đã phê duyệt hỗ trợ 702 đơn vị, 23.575 cá nhân với số tiền hơn 50 tỷ đồng; hỗ trợ người sử dụng lao động của 7.767 doanh nghiệp giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 90.647 lao động với số tiền hơn 15 tỷ triệu đồng; hỗ trợ bằng tiền từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 97.476 lao động với số tiền gần 233 tỷ đồng.

Diện mạo đô thị của quận Thanh Xuân ngày càng khang trang, hiện đại

Với những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2021, Nhân dân và cán bộ quận Thanh Xuân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

10 nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022, cũng như các năm tiếp theo, quận Thanh Xuân đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. Trong đó, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện 3 chương trình, 3 đề án của Quận ủy giai đoạn 2020-2025; 9 kế hoạch của Quận ủy thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết của Quận ủy về lãnh đạo công tác đầu tư hạ tầng giao thông đô thị, các trục đường theo quy hoạch, nâng cao năng lực quản lý đô thị, quản lý xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội quận giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, quận thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của T.Ư, thành phố về phòng, chống dịch Covid-19; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Chủ động xây dựng, triển khai các kịch bản phòng, chống dịch tương ứng với các cấp độ dịch; ưu tiên các nguồn lực để kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai với Nhân dân Tổ dân phố số 4 (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân) tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức ngày 13/11/2021

Cùng đó, quận tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ tốt đời sống Nhân dân. Nâng cao năng lực quản lý xã hội, quản lý đô thị. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình, cá nhân. Hoàn thành cơ bản GPMB các dự án trọng điểm (Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuân; Xây dựng tuyến đường vào cụm 3 trường, phường Thanh Xuân Nam; Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung…).

Nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội, quận tiếp tục hỗ trợ kịp thời người lao động, người sử dụng lao động và đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của T.Ư, thành phố; nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo, duy trì và giữ vững vị trí “tốp đầu” ngành GD&ĐT Thủ đô.

Ngoài ra, quận tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số...

Sau 25 năm đoàn kết, xây dựng, đổi mới và phát triển, những thành tích xuất sắc, toàn diện của quận Thanh Xuân đã được thể hiện rõ nét qua 6 kỳ đại hội (5 nhiệm kỳ đã kết thúc và 1 nhiệm kỳ bắt đầu). Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận luôn phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn; đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác, có nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng phát triển Thủ đô và đất nước.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, tại Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ 6, Đảng bộ quận đã chủ động xây dựng mục tiêu, phương hướng phát triển quận gồm 17 chỉ tiêu, 2 khâu đột phá và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Ngoài ra, quận tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm qua 25 năm xây dựng và phát triển để phấn đấu, chủ động sáng tạo, đoàn kết, đổi mới và hiệu quả, vững bước trên con đường hội nhập nhằm đạt thành tích toàn diện, xuất sắc hơn nữa vì mục tiêu xây dựng quận Thanh Xuân phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, góp phần tô thắm truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì Hoà bình.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà