Kỷ niệm 434 năm Ngày mất Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ kỷ niệm 434 năm Ngày mất Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, và đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia diễn ra từ 22 - 24/12/2019 tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Đây là một trong những lễ hội đặc sắc của người dân TP Cảng thu hút hàng vạn du khách thập phương tới dự. Khu di tích đền thờ Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm được Thủ tướng Chính phủ cấp bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt năm 2015. Nhằm bảo tồn phát huy giá trị của di tích, nhân dịp kỷ niệm ngày mất của Danh nhân, đến nay lễ hội đền Trạng được tổ chức thường xuyên để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước.
 Đoàn rước vào lễ đài chính
Nhân kỷ niệm 434 ngày mất của Trạng Trình và chào đón năm mới 2020, nhằm góp phần tuyên truyền thân thế, sự nghiệp, tài năng, đức độ của ông. Cũng thông qua lễ hội, lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia khơi dậy tinh thần niềm tự hào dân tộc, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống…thể hiện tinh thần hiếu học với các thế hệ học sinh, sinh viên và nhân dân thành phố Cảng.
UBND TP Hải Phòng giao Sở Văn hóa Thể Thao & Du lịch chủ trì cùng các Sở ban ngành khác có liên quan phối hợp chặt chẽ, giám sát hướng dẫn UBND huyện Vĩnh Bảo tổ chức thực hiện theo quy định, đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, giao thông, phòng chống cháy nổ, môi trường, tuyệt đối an toàn tại nơi diễn ra lễ hội.
 Đoàn rước tiến vào lễ hội
Nằm trong chuỗi sự kiện quan trọng của lễ hội, tối qua (23/12/2019), ông Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) đã đọc Quyết định công nhận Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đưa vào lễ hội văn hóa phi vật thể quốc gia.
 Hàng vạn du khách tham dự lễ hội
Phát biểu tại lễ hội, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết: TP tự hào có 2 di tích được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt, đó là quần đảo Cát Bà và đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Cùng với 113 di tích cấp quốc gia và 367 di tích cấp thành phố, 474 lễ hội với các loại hình và 6 lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia… cũng tại hôm nay, lễ hội đền Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm cùng với nghệ thuật dân gian trình diễn múa rối nước Nhân Hòa được nhà nước vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm tự hào của nhân dân huyện Vĩnh Bảo nói chung và Hải Phòng nói riêng. Chúng ta cần gìn giữ và phát huy các giá trị nhân văn đó để con cháu đời sau noi gương và học tập về một con người có nhân cách lớn như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
 Đại diện lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Bảo đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Việc tổ chức tốt lễ hội, lễ đón nhận  di sản văn hóa phi vật thể truyền thống cũng là dịp để TP Hải Phòng tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa, thu hút du khách trong và ngoài nước tham gia vào phát triển du lịch, dịch vụ kinh tế của TP. Chào mừng những thắng lợi của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã giành được trong năm 2019, chào mừng năm mới 2020.