Kỳ vọng Fed bớt diều hâu hơn, chứng khoán Mỹ hồi sắc xanh

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh trong ngày 14/3 nhờ chỉ số CPI hạ nhiệt đã mở ra cơ hội để Fed giảm nhịp độ tăng lãi suất.

Chứng khoán Mỹ phục hồi trong phiên ngày 14/3. Ảnh: AP
Chứng khoán Mỹ phục hồi trong phiên ngày 14/3. Ảnh: AP

Thị trường Phố Wall giao dịch khởi sắc khi hệ thống ngân hàng đã ổn định trở lại một phần và đón nhận số liệu lạm phát tích cực, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất với bước nhảy ngắn trong cuộc họp vào tuần tới. 

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số Dow Jones tăng 336,26 điểm (tương đương 1,06%) lên 32.155,4 điểm, chấm dứt chuỗi 5 phiên lao dốc liên tiếp. Chỉ số S&P 500 cộng 1,65% lên 3.919,29 điểm, còn Nasdaq Composite cũng leo dốc 2,14% lên 11.428,15 điểm.

Toàn bộ 11 nhóm cổ phiếu ngành trong S&P 500 đều chốt phiên trong trạng thái đi lên. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng điểm và hồi phục lại một phần thiệt hại sau những phiên bán tháo vì vụ sụp đổ của các nhà băng Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank.

Nhà đầu tư cũng đẩy mạnh mua vào cổ phiếu sau khi đón nhận dữ liệu lạm phát của Mỹ tăng chậm lại đúng như dự báo.

Bộ Lao động Mỹ hôm 14/3 cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 2/2023 của nước này đã tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát tháng 2 đã chậm lại so với mức tăng 0,5% so với tháng trước và mức tăng 6,4% hàng năm trong tháng 1. Cả hai dữ liệu đều phù hợp với ước tính của các nhà kinh tế.

Loại trừ giá lương thực và năng lượng, CPI cơ bản trong tháng 2 tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, so với ước tính là 0,4% trên cơ sở tháng và 5,5% trên cơ sở năm.

Lạm phát tăng 6% đã đánh dấu mức tăng giá tiêu dùng hàng năm chậm nhất kể từ tháng 9/2021.

Nhận định với CNBC, chuyên gia Adam Turnquist, giám đốc đầu tư chiến lược của LPL Financial, cho biết: “Chúng ta đã chứng kiến một đợt phục hồi nhẹ trong ngày hôm nay vì hai lý do, thứ nhất là hệ thống ngân hàng đã ổn định trở lại một phần và báo cáo CPI không gây bất ngờ”. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng nhẹ sau khi số liệu trên được công bố, phản ánh kỳ vọng rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới nhưng với bước nhảy khiêm tốn hơn 0,25% thay vì bước nhảy lớn 0,5%.

“Dự liệu CPI mới nhất phù hợp với kỳ vọng và cho thấy Fed có thể cân nhắc nhiều lựa chọn khác bên cạnh việc tăng lãi suất. Điều này là lực đẩy quan trọng đối với thị trường cổ phiếu” - nhà quản lý quỹ Jamie Cox của Harris Financial Group nhận định.

Theo ước tính của CME Group từ số liệu trên thị trường tiền tệ, các nhà đầu tư đang đánh giá kịch bản Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 21-22/3 có xác suất xảy ra khoảng 85%.

Hồi tháng 2, nhiều nhà đầu tư bày tỏ lo ngại rằng Fed có thể tăng lãi suất tới 0,5% trong cuộc họp chính sách tháng 3 này. Tuy nhiên, các vụ sụp đổ ngân hàng liên tiếp gần đây có thể sẽ khiến các nhà hoạch định chính sách của Fed phải suy nghĩ lại về tác động của chiến dịch thắt chặt tiền tệ đối với “sức khỏe” của hệ thống tài chính.

Một số chuyên gia tài chính cho rằng Fed nên thực hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn sau các vụ đổ vỡ tại SVB và Signature Bank.

“Trong giai đoạn hệ thống ngân hàng căng thẳng như hiện nay, chúng tôi tin rằng quyết định phù hợp nhất đối với Fed là tạm dừng việc nâng lãi suất đến tháng 5 tới” – ông Ian Shepherdson, nhà kinh tế trưởng của Pantheon Macroeconomics, nói với CNBC.