Kỳ vọng lớn ở dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị Vinh

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mới đây, Ngân hàng thế giới (WB) đã chấp thuận vốn vay cho Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vinh (tỉnh Nghệ An). Với mức đầu tư trên 190 triệu USD, dự án hứa hẹn sẽ giúp TP Vinh thay đổi diện mạo mạnh mẽ.

Đầu tư hơn 190 triệu USD

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Sỹ Diệu, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, Ngân hàng thế giới (WB) đã đồng ý tài trợ nguồn vốn vay của tỉnh Nghệ An, cũng như TP Vinh để thực hiện Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vinh. Dự án này sẽ giúp cho TP Vinh cải thiện được điều kiện về hạ tầng, môi trường và nhất là vấn đề thoát nước, xử lý nước thải, tạo được cảnh quan đô thị xanh, sạch; đồng thời nâng cao năng lực quản lý, phát triển đô thị.

Tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án là trên 190 triệu USD (trên 4 nghìn tỷ đồng), trong đó phần vốn WB tài trợ là 129,5 triệu USD. Hiện nay, UBND Nghệ An, UBND TP Vinh đang phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương để làm các thủ tụ theo quy định, sớm thực hiện việc ký kết hiệp định với WB để dự án sớm được triển khai thực hiện.

Từ cuối năm 2021, đầu năm 2022, dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vinh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án có 4 hợp phần, bao gồm: hợp phần 1 là đầu tư tích hợp thoát nước, vệ sinh môi trường và kết nối. Hợp phần này sẽ nâng cấp và mở rộng hệ thống cống thoát nước cấp hai và cấp ba cho toàn bộ khu vực trung tâm, cải thiện kết nối giao thông đồng thời cũng là cải thiện việc tiêu thoát nước; hợp phần 2 là mở rộng dung tích chứa để giảm lụt ngập đô thị; hợp phần 3 là cải tạo sông Vinh; hợp phần 4 là phát triển hệ thống và năng lực để cải thiện đô thị thích ứng.

Điểm nhấn lớn nhất của dự án là thay đổi diện mạo gần 6km sông Vinh (ảnh Hoàng Phạm) 
Điểm nhấn lớn nhất của dự án là thay đổi diện mạo gần 6km sông Vinh (ảnh Hoàng Phạm) 

“Tỉnh Nghệ An cũng như TP Vinh đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các thủ tục, sớm đi đến ký kết hiệp định với WB, sớm triển khai dự án...TP Vinh thời gian qua cũng đã triển khai thực hiện nhiều công việc, chuẩn bị mặt bằng...để tạo điều kiện thuận lợi nhất khi dự án chính thức được khởi công, xây dựng. Tương lai gần, không chỉ nội thành TP Vinh được hưởng lợi lớn từ dự án mang lại, mà đặc biệt phần phía Nam TP sẽ trở thành điểm nhấn, tạo đà cho du lịch, kinh tế...”, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh nhấn mạnh.

Sông Vinh sẽ có diện mạo hoàn toàn mới

Trong 4 hợp phần đầu tư về dự án này, điểm nhấn tạo nên bước ngoặt, thay đổi diện mạo mạnh mẽ cho TP Vinh đó là hợp phần 3, cải tạo sông Vinh. Tháng 6/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1525/QĐ về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hai bên bờ sông Vinh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ quy hoạch, triển khai quy hoạch ven sông Vinh theo đồ án đã được duyệt.

Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và Xây dựng TP Vinh Nguyễn Ngọc Phong cho biết, riêng hợp phần cải tạo sông Vinh, tổng kinh phí đầu tư lên tới trên 29 triệu USD.  Với dự án này, trong tương lai gần phần phía đông TP Vinh sẽ trở thành điểm nhấn, nổi bật. Đặc biệt là sông Vinh với chiều dài gần 6km sẽ khoác lên diện mạo hoàn toàn mới, tạo cú hích mạnh mẽ, khai thác tiềm năng kinh tế lâu dài...

Một góc quy hoạch chi tiết sông Vinh (Hoàng Phạm) 
Một góc quy hoạch chi tiết sông Vinh (Hoàng Phạm) 

Theo đồ án được phê duyệt, quy hoạch ven sông Vinh gồm 5 phân khu mới, 5 phân khu này dọc theo hai bên bờ sông Vinh, gồm các phân khu: khu làng sinh thái, khu di sản, khu chợ nổi và khu nút giao Lê Mao và khu du lịch tâm linh.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Đặng Hiếu Lam thông tin: "Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vinh đi vào thực hiện và hoàn thiện sẽ mang lại lợi ích lớn cho Nhân dân phường Cửa Nam nói riêng, Nhân dân TP Vinh nói chung. Không chỉ tạo nên không gian TP Vinh, sông Vinh đẹp hơn, phát triển hơn mà mang lại cú hích lớn về mặt kinh tế chung. Thời gian qua, phường Cửa Nam cũng đã chủ động tuyên truyền, kiểm kê tài sản, đất đai vướng mắc tới dự án để tạo điều kiện tốt nhất khi triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án.”

Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 14 dự án sử dụng vốn của WB với tổng mức khoảng 290 triệu USD, trong đó phần vốn của WB tài trợ khoảng 220 triệu USD. Cơ bản các dự án này đang phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả. Trong đó, có Dự án phát triển đô thị loại vừa tại Việt Nam – tiểu dự án phát triển đô thị Vinh cũng đã sử dụng nguồn vốn của WB với tổng mức 125 triệu USD, riêng vốn tài trợ của WB là 90 triệu USD. Dự án này được triển khai năm 2012 và kết thúc vào năm 2019, hiện phát huy hiệu quả rất tốt.

Trong tương lai gần, sông Vinh sẽ khoác lên mình diện mạo mới, góp phần phát triển kinh tế chung cho TP Vinh.