Lãi suất có thể giảm thêm 0,25%

Nguyên Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là dự báo của Ủy Ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC) trong những tháng cuối năm 2017.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Theo NFSC, việc giảm lãi suất đang có nhiều yếu tố hỗ trợ trong và ngoài nước như áp lực từ phía tỷ giá không quá lớn. Đồng USD đã giảm hơn 7% so với đầu năm và khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay hiện xuống dưới 50%. Bên cạnh đó, lạm phát nhiều khả năng đạt dưới mục tiêu Quốc hội đề ra (4%). Lãi suất liên ngân hàng đang trong xu hướng giảm mạnh kể từ đầu quý 3.
NHNN đồng thời cũng sẽ tích cực kiểm soát tình hình tín dụng để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong hệ thống ngân hàng. Trong trường hợp tích cực, cơ quan này dự báo, không loại trừ khả năng về một đợt giảm tiếp khoảng 0,25% và kéo dài đến giữa năm 2018.