Làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên tự thiêu ở Bắc Ninh

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan công an bước đầu làm rõ danh tính và nguyên nhân nam thanh niên đổ xăng tự thiêu xảy ra tại khu công nghiệp (KCN) Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Sáng 31/10, Đại tá Vũ Xuân Lộc, Trưởng Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) đã thông tin về vụ việc nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu xảy ra tại khu vực KCN Yên Phong hôm 30/10, gây xôn xao dư luận.
Theo Đại tá Vũ Xuân Lộc, ngay sau khi vụ việc xảy ra ông đã đích thân đi xác minh đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an huyện Yên Phong vào cuộc điều tra, làm rõ.
Danh tính nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu là Lương Văn L. (SN 1997, quê ở Đông Triều, Quảng Ninh).
 Nam thanh niên tự thiêu dẫn đến bỏng toàn thân.
Công an xác định, Lương Văn L. có quan hệ yêu đương với cô gái tên Mai Thị H. (SN 1999, quê Thanh Hóa). Cả hai cùng làm chung công ty tại KCN Yên Phong, đồng thời trọ gần phòng nhau. Quá trình yêu đương, giữa hai người nảy sinh nhiều khúc mắc, L. nhiều lần đe dọa có hành động tự vẫn. Ngày 20/10, cô gái đã chuyển vào ký túc xá công ty để ở.
Đến ngày 30/10, cô gái tìm đến phòng trọ nói chuyện chia tay. Lúc này, L. đi mua 1 chai xăng về sau đó dọa nếu chia tay sẽ tự thiêu.
Nghĩ bạn trai chỉ dọa như những lần trước đó nhưng không ngờ L. châm lửa tự thiêu khiến H. hốt hoảng kêu lên. Chủ nhà trọ cùng người dân thấy thế đã đưa thanh niên này đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong.
Sau khi sơ cứu, nam thanh niên tiếp tục được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và tiếp đó là bệnh viện Bỏng Trung ương. Hiện tại, sức khỏe của nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
Tuy nhiên, tại bệnh viện nam thanh niên này khẳng định bản thân tẩm xăng tự thiêu do chán đời.
Vụ việc đang được Công an huyện Yên Phong tiếp tục điều tra, làm rõ.