Làm rõ pháp lý vườn sầu riêng trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Đạ Huoai kiểm tra tính pháp lý của vườn sầu riêng (trên đèo Bảo Lộc) đã khiến đất nơi đây đổ ập xuống chốt cảnh sát giao thông làm 3 chiến sĩ công an hy sinh, 1 người dân tử vong.

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn mới đây.

Theo UBND thị trấn Đạ M'ri (huyện Đạ Huoai), vườn sầu riêng nói trên thuộc sở hữu của bà Đ.T.L. (trú thị trấn Đạ M'ri). Bà L. đã sinh sống tại địa phương nhiều năm nay và bắt đầu canh tác trên ngọn đồi nói trên từ trước năm 1985 đến nay.

Hiện trường vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc. Ảnh: DV
Hiện trường vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc. Ảnh: DV

Theo ghi nhận, khu đất trồng sầu riêng khoảng 1ha với tuổi đời cây khoảng từ 3 đến 4 năm tuổi, xung quanh là rừng tự nhiên bao bọc.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hình ảnh vệ tinh trên ứng dụng Google Earth, vào thời điểm đầu năm 2019 khu vực phía sau lưng cụm công trình trạm Cảnh sát giao thông vẫn là mảng xanh mật độ thưa. Tuy nhiên, đến tháng 1/2021, nơi đây đã bị tác động, san gạt từ trên sườn đồi qua phía đối diện.

Trước đó, vào chiều 30/7, đã xảy ra một vụ sạt lở tại chốt cảnh sát giao thông xảy ra tại đèo Bảo Lộc khiến 3 chiến sĩ hy sinh và 1 người dân thiệt mạng. Vụ sạt lở còn làm ba xe ô tô hư hỏng, chia cắt hoàn toàn giao thông qua đèo Bảo Lộc.

Cơ quan chức năng phải đóng đèo Bảo Lộc để khắc phục sự cố. Xe cộ từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh phải đi theo hướng quốc lộ 28B, 28 và 55 về cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Ở chiều ngược lại từ TP Hồ Chí Minh lên cũng sẽ ra cao tốc và lên các tuyến đường trên.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội và các lực lượng khác cùng gần 20 phương tiện máy móc khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp, khắc phục hậu quả.

Đến thời điểm 12 giờ ngày 31/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ thi thể của ba chiến sỹ công an và người dân gặp nạn.

Liên quan đến vụ việc, tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng ngày 31/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng tìm nguyên nhân vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc.

 

Sáng 1/8, đèo Bảo Lộc thông xe trở lại 

Sáng nay 1/8, thông tin từ Văn phòng quản lý đường bộ IV.1, các đơn vị đã khắc phục xong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc và cho thông xe vào 10 giờ 30 cùng ngày 1/8.

Theo ghi nhận, từ sáng1/8, lực lượng chức năng đã giải tỏa hàng nghìn tấn bùn đất, dọn sạch khu vực sạt lở để nối tuyến trở lại. 

Thời tiết tại Lâm Đồng đã ngừng mưa. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn cảnh báo nguy cơ sạt lở.

Hiện cơ quan chức năng đang cho lưu thông theo chiều Đà Lạt – TP Hồ Chí Minh, sau 30 phút sẽ điều tiết cho chiều ngược lại di chuyển để tránh sự cố gây ùn tắc hai đầu.

UBND tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiến hành khảo sát các điểm có nguy cơ sạt lở trên các tuyến đường cửa ngõ.