Lần đầu tiên nữ nhiều hơn nam ở nội các một quốc gia

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nội các Hà Lan lần đầu tiên có nhiều phụ nữ hơn nam giới trong lịch sử.

Sự cân bằng giới tính trong nội các Hà Lan theo hướng có lợi cho phái nữ được xác lập sau khi nhà lập pháp Mariëlle Paul được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục Tiểu học và Trung học mới đây. Bà thay thế Dennis Wiersma, cựu Bộ trưởng đã từ chức vào tháng trước sau những cáo buộc đe dọa nhân viên của bộ.

Bà Mariëlle Paul được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục Tiểu học và Trung học Hà Lan. Ảnh: NLTimes
Bà Mariëlle Paul được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục Tiểu học và Trung học Hà Lan. Ảnh: NLTimes

Việc bà Paul được bổ nhiệm đánh dấu điều chưa từng có là 15 trong số 29 bộ trưởng và ngoại trưởng Hà Lan là phụ nữ.

Việc bổ nhiệm mang tính biểu tượng khi chính phủ Hà Lan sụp đổ vào đầu tháng này trong bối cảnh xung đột nội bộ về chính sách di cư, khiến đất nước rơi vào tình trạng không xác định.

Mark Rutte, thủ tướng phục vụ lâu nhất của đất nước, tuần trước cho biết ông sẽ rời chính trường khi nội các mới được thành lập sau cuộc bầu cử vào tháng 11.

Các thành viên nội các hiện tại, bao gồm cả Bộ trưởng Paul, sẽ làm việc với tư cách chăm sóc cho đến khi thành lập chính phủ tiếp theo.