Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại quận Bắc Từ Liêm

Lan tỏa mạnh mẽ, chuyển biến tích cực

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời văn hóa” tại quận Bắc Từ Liêm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Đặc biệt, tạo sự chuyển biến tích cực trong các cấp, ngành và Nhân dân về nhận thức, vai trò, vị trí của văn hóa cũng như trách nhiệm phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Triển khai hiệu quả các tiêu chí

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của Nhân dân, những năm qua, Tổ dân phố (TDP) Thượng Cát 1 luôn đi đầu trên địa bàn phường Thượng Cát về phong trào “Giữ gìn đường phố xanh sạch đẹp”. Trong đó, TDP đã vận động Nhân dân tham gia duy trì phong trào tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại các tuyến đường; ra quân xóa các điểm chân rác tồn đọng.

Quận Bắc Từ Liêm khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu. Ảnh: Trần Thảo
Quận Bắc Từ Liêm khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu. Ảnh: Trần Thảo

Vận động Nhân dân 2 bên đường không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không để thùng rác ngoài đường. Huy động nguồn lực xã hội hóa bằng tiền mặt, đóng góp hiện vật như chậu cây, cây cảnh, cây hoa... để trồng tại các tuyến đường.

Đặc biệt, năm 2022 TDP đã vận động nguồn xã hội hóa được 100 chậu và cây, vẽ 2 tuyến bích họa với diện tích 40m2 tại tuyến đường quanh chùa Kỳ Vũ tổng giá trị trên 40 triệu đồng. Nhờ đó, năm 2022, TDP Thượng Cát 1 đã đạt giải Đặc biệt tuyến đường nở hoa Hội Phụ nữ quận và giải Ba tuyến đường nở hoa của Hội LHPN Hà Nội.

Có thể nói, phong trào duy trì và hưởng ứng Cuộc thi “đường phố xanh sạch đẹp” đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ, thay đổi nhận thức của Nhân dân về việc tham gia giữ gìn môi trường.

Thời gian qua, phường Phú Diễn đã và đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng chung tay, góp sức xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng đời sống văn hóa, quyết tâm nỗ lực hoàn thành các tiêu chí phường đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2021 - 2022.

Phường đã triển khai quán triệt đến 100% cán bộ phường, khu phố và người dân thông qua các cuộc sinh hoạt TDP. Phường đã bảo đảm các tiêu chí chung như 100% TDP có nhà văn hóa (NVH) và điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt động thường xuyên; 100% TDP được công nhận đạt danh hiệu “TDP văn hóa”; 90% hộ gia đình trở lên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (GĐVH); 21/21 TDP đã ban hành quy ước xây dựng nếp sống trật tự, kỷ cương, môi trường sống vui tươi, lành mạnh. Năm 2021 - 2022, 21/21 TDP được quận Bắc Từ Liêm công nhận đạt danh hiệu TDP văn hóa.

Thời gian qua, phường Phú Diễn đã xã hội hóa cải tạo mặt bằng và thiết bị vui chơi tại TDP số 13 với 15 thiết bị thể dục thể thao (TDTT) và TDP số 7 với 8 trang thiết bị TDTT. Từ khi phường cải tạo 2 TDP có sân chơi ngoài trời với nhiều thiết bị tập TDTT được lắp đặt, người lớn và trẻ em đã có thêm nơi rèn luyện sức khỏe và vui chơi, giải trí… Đây cũng là biện pháp hiệu quả nhằm biến các khu đất trống thành sân chơi phục vụ lợi ích cộng đồng. Bên cạnh đó, 21/21 TDP đã bảo đảm có NVH, điểm sinh hoạt cộng đồng, sân chơi. Ngoài ra, năm 2022 phường đạt 97,18% hộ đạt GĐVH tăng 1,78% so với năm 2021.

Từ khi triển khai xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, cảnh quan môi trường, trật tự đô thị đã có nhiều cải thiện. Từ đầu năm đến nay, phường đã ra quân thực hiện văn minh đô thị 150 buổi, thu giữ 450 biển bảng sai quy định, bóc xóa gần 2.000 quảng cáo rao vặt không đúng quy định, tháo dỡ 30 mái che mái vẩy sai quy định, xử lý 50 bục bệ cầu dẫn lấn chiếm lòng đường...

Với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của các tầng lớp Nhân dân, TDP, hội đoàn thể, việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị của phường Phú Diễn đã đạt mục tiêu đề ra. Tính đến nay, phường đã hoàn thành 52/52 tiêu chí đạt theo bộ tiêu chuẩn “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”.

Để phong trào thực sự đi vào chiều sâu

Trong khi đó, phường Xuân Đỉnh đã triển khai hiệu quả phong trào xây dựng GĐVH, TDP văn hóa” gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng của TP Hà Nội. Phong trào được Nhân dân tích cực hưởng ứng. Các TDP tích cực phối hợp cùng chính quyền thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 phức tạp, nhiều gia đình đã chủ động tạm hoãn tổ chức lễ cưới, hạn chế tập trung đông người, đám tang tổ chức gọn nhẹ góp phần đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Qua thực hiện phong trào xuất hiện ngày càng nhiều hộ GĐVH tiêu biểu trên các lĩnh vực sản xuất kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình hiếu học, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, nêu cao tinh thần tương thân tương ái…

Năm 2022, phường có 10.076/10.342 hộ gia đình đạt GĐVH đạt tỷ lệ 97,43%; 23/24 TDP được công nhận TDP văn hóa chiếm 95,8%. Hiện nay, 17/24 TDP có NVH, tổng số sân chơi hiện nay có 15 sân chơi đã được trang bị các dụng cụ TDTT cơ bản.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cho biết, năm 2022, kinh tế quận phát triển ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia. Việc thực hiện việc cưới, tang văn minh, tiến bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đã có sự thay đổi trong nhận thức của người dân, tiết kiệm được nhiều cả về thời gian và vật chất. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo các phường đã vận động người dân thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh, việc tổ chức đám cưới theo nếp sống văn minh được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Tỷ lệ hỏa táng đạt 87,5%.

Công tác xây dựng các mô hình văn hóa “TDP văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa” được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ được Nhân dân hưởng ứng. Năm 2022, quận có 194/199 TDP đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 97,5%; 100/107 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 93,5%. Hạ tầng cơ sở từng bước được nâng lên. Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa được đặc biệt quan tâm.

Vệ sinh môi trường được cải thiện, bộ mặt đô thị mới ngày càng khang trang, hiện đại. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cuộc thi “Giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp” đã được các phường, TDP và Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia với 35 tuyến đường đăng ký.

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực sự phát triển đi vào chiều sâu, đáp ứng với yêu cầu của giai đoạn mới, Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị Ban Chỉ đạo từ quận đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Phát động các phong trào thi đua, gắn nội dung phong trào thi đua yêu nước với thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng phong trào, tổ chức tốt các phong trào xây dựng GĐVH; TDP văn hóa; “Cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa”; “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình “điển hình tiên tiến”, “gương người tốt, việc tốt”.

 

Năm 2022, quận đã đầu tư xây dựng 2 trung tâm văn hóa - thể thao phường; xây mới 2 NVH TDP; cải tạo 4 NVH TDP phường Thụy Phương. Hiện nay, toàn quận có 1 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, 10 Trung tâm Văn hóa Thể thao phường, 133 nhà văn hóa TDP, 23 điểm sinh hoạt cộng đồng, 94 điểm vui chơi.