Lan toả sâu rộng các phong trào thi đua, tạo động lực phát triển Thủ đô

Linh Nguyễn. Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Tổ chức các phong trào thi đua có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và tiến hành toàn diện, lan toả sâu rộng trên mọi lĩnh vực"- Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ

Sáng nay, 6/3, UBND TP Hà Nội trang trọng tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2023.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND TP; lãnh đạo các sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem phóng sự đánh giá về kết quả phong trào thi đua năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của TP Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tinh thần, khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh khẳng định, năm 2023, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, TP Hà Nội cũng đứng trước không ít khó khăn thách thức lớn, song toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng, các cân đối lớn được bảo đảm: TP cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát năm 2023, với 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,27%, quy mô GRDP đạt khoảng 54,5 tỷ USD; tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 409,6 nghìn tỷ đồng (tương đương 17,06 tỷ USD), vượt 16,07% dự toán, trong đó thu nội địa chiếm hơn 93%. Giải ngân đầu tư công tính đến ngày 31/12/2023 đạt 115,9% kế hoạch Thủ tướng chính phủ giao…

Song song đó, các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa đạt được thành tựu quan trọng: TP đã tổ chức hơn 2.200 sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện. Hà Nội đã hoàn thành trước 1 năm về xây dựng nông thôn mới (18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới). Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị được quan tâm; nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, nhiều công trình quan trọng được khởi công, hoàn thành đưa vào khai thác…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, cải cách hành chính được đẩy mạnh, đồng bộ giữa cải cách TTHC và cải cách bộ máy; kỷ cương hành chính được củng cố; chất lượng thực thi pháp luật được nâng cao. Chỉ số cải cách hành chính của Hà Nội có sự bứt phá mạnh mẽ, tăng 7 bậc (vươn lên vị trí thứ 3/63 tỉnh, TP). Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương là đơn vị đi đầu trong thực hiện phân cấp, ủy quyền, nhất là ủy quyền TTHC…

Theo Chủ tịch UBND TP, có được kết quả nêu trên quan trong do có tinh thần, khí thế thi đua sôi nổi của cả hệ thống chính trị, của toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô trong các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực: Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH 2023, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”, “Người tốt, việc tốt”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trân trọng trao Huân chương Độc lập cho Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trân trọng trao Huân chương Độc lập cho Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu

Các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô, trở thành động lực phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất; nhiều đề tài, sáng kiến, mô hình, giải pháp được nhân rộng, có sức lan toả trong cả nước.

Tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm 2023, có thể thấy có những đơn vị điển hình như: Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Hội LHPN TP, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở LĐ-TB&XH, Công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bảo hiểm xã hội TP, Cục Thống kế, Báo Kinh tế & Đô thị; quận Hai Bà Trưng, quận Bắc Từ Liêm; các huyện Mê Linh, Ứng Hòa, Phúc Thọ…

Cùng đó là hơn 200 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng và trên 10.000 tập thể, cá nhân được trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của TP.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao tặng hoa biểu dương các đơn vị  được Hội đồng Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao tặng hoa biểu dương các đơn vị  được Hội đồng Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi (thứ tư từ phải sang) đại diện tập thể Báo nhận hoa do Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trao tặng cho các đơn vị được Hội đồng Thi đua Khen thưởng TP đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ  
Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi (thứ tư từ phải sang) đại diện tập thể Báo nhận hoa do Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trao tặng cho các đơn vị được Hội đồng Thi đua Khen thưởng TP đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ  

“Thay mặt lãnh đạo TP, tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2023; chúc mừng thành tích xuất sắc các tập thể, cá nhân toàn TP đã đạt được năm qua, đặc biệt là các đơn vị được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua, các đơn vị được UBND TP tặng Cờ thi đua và Bằng khen tại Hội nghị hôm nay”- Chủ tịch UBND TP nói.

Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt

Từ việc khẳng định những kết quả nổi bật, quan trọng trong phong trào thi đua năm 2023 của TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh nêu rõ: Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Ngay từ đầu năm, TP đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, thi đua tăng tốc, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển KT-XH, QP-AN và chủ đề công tác năm 2024, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Do đó, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng TP đề nghị các cấp, ngành từ TP đến cơ sở tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua do Trung ương, TP phát động, tập trung một số nội dung chính.

Đó là, tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 20/12/2023 của Thành ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô và một số ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong năm 2024.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao ''Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua'' của UBND TP cho các tập thể
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao ''Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua'' của UBND TP cho các tập thể

Bên cạnh đó, cần tập trung tổ chức thực hiện Luật Thi đua Khen thưởng năm 2022 bảo đảm kịp thời, đúng quy định; chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

“Đặc biệt, tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và phải được tiến hành toàn diện trên mọi lĩnh vực. Cần quan tâm đến tính toàn dân của thi đua, thể hiện ở việc tổ chức cho các tầng lớp Nhân dân được quyền và có nghĩa vụ đóng góp vào công việc chung của đất nước, Thủ đô tùy theo sức lực của mình”- Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Bốn là, chú ý việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng, chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết trao ''Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua'' của UBND TP cho các tập thể
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết trao ''Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua'' của UBND TP cho các tập thể

Ngoài ra, Chủ tịch đề nghị toàn TP nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân đối với công tác thi đua, khen thưởng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua; bảo đảm trách nhiệm gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương.

“Phát huy thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong năm qua, tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân Thủ đô, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực quan trọng, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển Thủ đô, đất nước”-Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao ''Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua'' của UBND TP cho các tập thể
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao ''Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua'' của UBND TP cho các tập thể

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP Hà Nội đã trân trọng trao Huân chương Độc lập cho Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu.

Bên cạnh đó, nhằm kịp thời biểu dương khen thưởng các đơn vị trực thuộc TP Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, tại chương trình, lãnh đạo TP đã trao tặng hoa biểu dương 16 đơn vị của TP được Hội đồng Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, đó là: Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Pháp chế - HĐND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Sở NN&PTNT, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Kinh tế & Đô thị; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bắc Từ Liêm; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mê Linh; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ứng Hòa; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phúc Thọ; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; Trường Cao đẳng y tế Hà Nội; Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc; Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.

Đồng thời, lãnh đạo TP Hà Nội trao tặng “Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của UBND TP cho 26 tập thể.

Nhân dịp này, 83 tập thể thuộc TP Hà Nội cũng được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.