Lạng Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho vải thiều xuất khẩu

Theo Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Chia sẻ Zalo

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, để tạo điều kiện cho mặt hàng vải thiều nói riêng và hoa quả, nông sản nói chung xuất khẩu sang Trung Quốc, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ưu tiên, hỗ trợ thủ tục thông quan trong ngày.

Vụ vải thiều năm nay tại tỉnh Bắc Giang tiếp tục được mùa, sản lượng ước đạt khoảng 180.000 - 200.000 tấn. Đầu ra của vải thiểu phần lớn là xuất khẩu, trong đó Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV tại cửa khẩu Tân Thanh thời điểm này, lực lượng chức năng đã bố trí 1 luồng riêng dành cho xe chở vải thiều xuất khẩu. Là mặt hàng dễ hư hỏng, lại trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên các xe chở vải luôn được ưu tiên, hầu hết các xe đều được thông quan trong ngày, đảm bảo chất lượng, độ tươi khi sang đến Trung Quốc.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, lực lượng chức năng đã bố trí 1 luồng riêng dành cho xe chở vải thiều xuất khẩu.  
Tại cửa khẩu Tân Thanh, lực lượng chức năng đã bố trí 1 luồng riêng dành cho xe chở vải thiều xuất khẩu.  

Tài xế Nguyễn Quốc Hưng lái xe chở vải từ thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang chia sẻ: “Được lực lượng chức năng tạo điều kiện nên tôi thấy thời điểm này làm thủ tục cũng nhanh hơn nhiều so với trước, khiến cánh tài xế chúng tôi rất vui, vì thông quan nhanh thì các chi phí cũng giảm đi, sớm về với gia đình”.

Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Lạng Sơn đã lên phương án tiếp nhận, bố trí tối đa nhân lực, trang thiết bị để điều tiết, phân luồng phương tiện, làm thủ tục cho các xe chở vải thiều nói riêng, hàng hoa quả nông sản nói chung, đảm bảo thông quan nhanh chóng, công khai, minh bạch, hạn chế tối đa việc ùn ứ nông sản.

“Hiện tại đã vào vụ vải thiều, lượng vải xuất khẩu qua Tân Thanh khá nhiều. Đơn vị đã xây dựng, triển khai các phương án điều tiết phương tiện vào cửa khẩu để phương tiện không bị ùn tắc. Là mặt hàng dễ hỏng, nên chúng tôi điều tiết ưu tiên, tạo điều kiện để các xe vải xuất Trung Quốc trong ngày, tránh để hỏng hàng của doanh nghiệp” - Thiếu tá Đồng Đình Yên, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Thanh nói.

Là mặt hàng dễ hư hỏng, lại trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên các xe chở vải luôn được ưu tiên, hầu hết các xe đều được thông quan trong ngày, đảm bảo chất lượng, độ tươi khi sang đến Trung Quốc. 
Là mặt hàng dễ hư hỏng, lại trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên các xe chở vải luôn được ưu tiên, hầu hết các xe đều được thông quan trong ngày, đảm bảo chất lượng, độ tươi khi sang đến Trung Quốc. 

Nhờ những giải pháp tổng thể, lượng xe chở vải tươi xuất khẩu duy trì đều đặn khoảng trên dưới 100 xe/ngày. Khoảng 2 tháng qua, đã có hơn 18.000 tấn vải được làm thủ tục thông quan qua cửa khẩu Tân Thanh.

Ông Trịnh Văn Quý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh cho biết: “Chúng tôi thường xuyên bố trí anh em “làm hết việc chứ không hết giờ”, có những hôm anh em làm thủ tục đến 20h-21h. Những mặt hàng quả tươi nếu không thông quan nhanh sẽ dẫn đến hư hỏng do vậy chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các cán bộ ở các khâu nghiệp vụ tạo điều kiện nhanh nhất, không chỉ riêng vải thiều mà tất cả mặt hàng nông sản khác”.

Năm nay, thực hiện chủ trương đa dạng hóa thị trường, đổi mới phương thức tiêu thụ, chiều ngày 15/6, 3 toa tàu chuyên dụng chở 56 tấn vải thiều tươi Lục Ngạn chính thức khởi hành tại ga liên vận quốc tế Kép, tỉnh Bắc Giang xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên vải thiều Bắc Giang được xuất khẩu qua đường sắt sang thị trường tỷ dân này. Kênh vận tải mới này được kỳ vọng mở ra một hướng đi mới thuận lợi cho các doanh nghiệp, thương nhân và người sản xuất vải thiều trong và ngoài nước.

Nhờ những giải pháp tổng thể, lượng xe chở vải tươi xuất khẩu duy trì đều đặn khoảng trên dưới 100 xe/ngày. Khoảng 2 tháng qua, đã có hơn 18.000 tấn vải được làm thủ tục thông quan qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn.  
Nhờ những giải pháp tổng thể, lượng xe chở vải tươi xuất khẩu duy trì đều đặn khoảng trên dưới 100 xe/ngày. Khoảng 2 tháng qua, đã có hơn 18.000 tấn vải được làm thủ tục thông quan qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn.  
Nhờ những giải pháp tổng thể, lượng xe chở vải tươi xuất khẩu duy trì đều đặn khoảng trên dưới 100 xe/ngày. Khoảng 2 tháng qua, đã có hơn 18.000 tấn vải được làm thủ tục thông quan qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn.
Tuy nhiên, theo Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng (Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn) do “vướng mắc” về điều kiện giao nhận từ bên phía Trung Quốc nên 3 toa tàu vải này đã “buộc” phải chuyển sang ô tô để để xuất qua cửa khẩu Hữu Nghị.

Ông Trần Văn Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng cho biết: “Tiềm năng của Ga Đồng Đăng là rất lớn, nếu Bộ Nông nghiệp Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ký được Nghị định thư về giao nhận hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Ga Đồng Đăng thì sẽ rất thuận lợi. Nhưng hiện tại vẫn đang tồn tại vướng mắc về việc giao nhận hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc qua đường sắt, vẫn còn đó nhiều hạn chế. Nếu giải quyết được vấn đề này, sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc xuất khẩu nông sản của Việt nam sang thị trường Trung Quốc”.

Chủ trương nhất quán tỉnh là Lạng Sơn là luôn tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng nhất cho các doanh nghiệp xuất khẩu các loại nông sản, trong đó thời điểm này luôn ưu tiên xuất khẩu vải thiều của tỉnh Bắc Giang và của một số địa phương khác.

Lạng Sơn cũng đang đẩy mạnh đàm phán với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc để kéo dài thời gian thông quan hàng hóa trong ngày, qua đó giúp tăng lưu lượng thông quan các mặt hàng nông sản của Việt Nam trong thời điểm chính vụ. Lạng Sơn cũng khuyến cáo các doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu mặt hàng vải thiều nói riêng, nông sản nói chung cần chủ động thực hiện xuất khẩu theo hướng chính ngạch. Cùng đó cần quan tâm về chất lượng, bao bì, nhãn mác, an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc của sản phẩm./.