Lãnh đạo Bộ Công an, TP Hà Nội dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 77 năm ngày truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam, 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, tối 17/8, Đảng bộ, chính quyền phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội) tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Đại biểu về dự Ngày hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; cùng lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Ba Đình.

Các đại biểu tham dự Ngày hội. 
Các đại biểu tham dự Ngày hội. 

Xây dựng thế trận “an ninh nhân dân” vững chắc

Trong diễn văn tại Ngày hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quán Thánh Võ Hồng Vinh cho biết,  để ghi nhận những đóng góp to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, 17 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đi vào cuộc sống, hướng về cơ sở, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Lãnh đạo Bộ Công an, TP Hà Nội dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ - Ảnh 1

Thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Quán Thánh. 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quán Thánh cho biết: Đảng ủy, Chính quyền phường luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ là vinh dự và trách nhiệm của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Để hướng tới Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ cấp ủy, chính quyền phường đã tập trung chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để cán bộ, Nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, xây dựng thế trận “an ninh Nhân dân” vững chắc, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội
Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Trong thời gian tới, Đảng uỷ, UBND phường tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của địa phương; khẳng định sự gắn bó, mối quan hệ không thể tách rời giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với công tác bảo đảm ANCT-TTATXH; gắn mục tiêu xây dựng “Đô thị văn minh” với xây dựng “Tổ dân phố an toàn về ANTT”, “Tổ dân phố 5 không”.

Bên cạnh đó, tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để người dân thấy được sự cần thiết, tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đặc biệt là các mô hình tự quản về ANTT đã mang lại sự bình yên cho cộng đồng và cho mỗi gia đình. Rà soát củng cố, đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an phường với các ban, ngành, đoàn thể để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn nói riêng. Ngoài ra, quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt, tham gia hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vững mạnh ngay từ cơ sở.

Lan tỏa, gắn kết cùng các phong trào tại địa phương

Phát biểu tại Ngày hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những thành tích cán bộ, Nhân dân phường Quán Thánh đã đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ… Nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự đã được phát hiện, kịp thời giải quyết ổn định ngay tại cơ sở; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã gắn kết cùng với các phong trào cách mạng khác góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư...

Đại tướng Tô Lâm tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các cá nhân thuộc TP Hà Nội; trao Bằng khen của Bộ Công an cho Nhân dân và cán bộ phường Quán Thánh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.
Đại tướng Tô Lâm tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các cá nhân thuộc TP Hà Nội; trao Bằng khen của Bộ Công an cho Nhân dân và cán bộ phường Quán Thánh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

“Đây là những kết quả có ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó đã tạo sức lan tỏa nâng cao hiệu quả các phong trào cách mạng của địa phương” – Bộ trưởng Tô Lâm nói. Đồng thời cho rằng, qua chuỗi hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, chúng ta cảm nhận rất rõ không khí vui mừng, phấn khởi, tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ, tin tường của Nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng Công an địa phương…

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ xây dựng và phát triển đất nước tiếp tục đặt ra nhiều thách thức, khó khăn mới, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, trách nhiệm này là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự điều hành của chính quyền, do Công an tham mưu và Nhân dân làm chủ.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể Nhân dân phường Quán Thánh, quận Ba Đình nói riêng và TP Hà Nội nói chung, phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thống nhất cao nhận thức về phong trào và nội dung phong trào cũng như ý nghĩa “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” diễn ra hằng năm; tiếp tục khẳng định phong trào là sự nghiệp của quần chúng, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự tích cực tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Nhân dân địa phương, trong đó lực lượng Công an cơ sở là nòng cốt, là điểm tựa để thúc đẩy phong trào.

Bên cạnh đó, chú trọng lồng ghép các hoạt động thiết thực trong ngày Hội như: Cấp căn cước công dân; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; khám, tư vấn bệnh, phát thuốc miễn phí cho Nhân dân; quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đỉnh chính sách, người có uy tín, học sinh nghèo hiếu học; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, tuyên truyền pháp luật... tạo không khí vui tươi, phấn khởi; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã trao Kỷ niêm chương và Bằng khen của Bộ Công an cho phường Quán Thánh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an  ninh Tổ quốc; Công an TP Hà Nội khen thưởng cho 5 tập thể, cá nhân đã có thành tích trong 2 năm thực hiện chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự trên địa bàn phường Quán Thánh”; quận Ba Đình tặng giấy khen cho 7 tập thể, cá nhân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Đặc biệt, Bộ Công an cũng tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn phường; TP Hà Nội tặng 10 phần quà cho các cá nhân tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lãnh đạo quận Ba Đình tặng giấy khen cho 7 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Lãnh đạo quận Ba Đình tặng giấy khen cho 7 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Cũng tại ngày hội, phường Quán Thánh đã ra mắt mô hình “Tổ tuần tra phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy”.