Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là hoạt động để tưởng nhớ, tri ân những cống hiến to lớn của cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sáng 1/12, tại Nhà văn hóa Chủ tịch nước Lê Đức Anh (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã long trọng diễn ra lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Quốc phòng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.
Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Lê Trường Lưu - Bí Thư Tỉnh ủy; ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Quốc Đoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
Cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh (bí danh Nguyễn Phú Hòa, còn gọi là Chín Hòa, Sáu Nam), sinh ngày 1 tháng 12 năm 1920 tại làng Trường Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; quê quán xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Với 99 năm tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, ông đã trọn đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Đại tướng Lê Đức Anh.
Cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh, cố Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1/12/1920 - 1/12/2020), lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ngành Trung ương và chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã dâng hương, dâng hoa để tưởng nhớ, tri ân những cống hiến to lớn của ông đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.