Lãnh đạo huyện Phú Xuyên đối thoại để làm rõ nhiều vấn đề dân sinh

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/9, huyện Phú Xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Phạm Hải Hoa, Chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Sơn và đại diện các tổ chức chính trị xã hội, MTTQ với Nhân dân trên địa bàn 4 xã Đại Xuyên, Châu Can, Vân Từ, Phú Yên.

 Quang cảnh buổi đối thoại sáng 21/9 giữa người đứng đầu chính quyền huyện Phú Xuyên với Nhân dân.
Tại buổi đối thoại đã có 10 ý kiến, kiến nghị của các đại biểu liên quan đến các nhóm vấn đề gồm: Công tác quản lý đất đai, môi trường làng nghề; cơ chế chính sách đầu tư xây dựng dự án; phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới… 
Theo đó, các ý kiến tập trung, mong muốn, đề nghị UBND huyện quan tâm để nâng cao đời sống cho Nhân dân. Ông Đỗ Công Bằng, xã Phú Yên đề nghị UBND huyện cần sớm triển khai dự án xây dựng cụm công nghiệp Phú Yên, nâng cao giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề, đảm bảo việc tiêu thoát nước tại một số tuyến đường bị úng ngập, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cấp nước sạch. Còn, bà Nguyễn Thị Minh Nga, xã Vân Từ mong muốn huyện tập trung đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, xây dựng thêm phòng học cho những trường còn thiếu…

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị, trong thời gian tới yêu cầu cấp ủy, chính quyền quan tâm nâng cao nhận thức, ý nghĩa, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động đối thoại nói riêng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân nói chung. Qua đó, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện Nghị quyết TƯ 4 Khóa XII đối thoại giúp đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ theo phương châm gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu và thể hiện bằng việc làm, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nắm bắt tình hình dư luận xã hội và những vấn đề bức xúc, phức tạp. Tăng cường tổ chức đối thoại đột xuất, thường xuyên ở những địa phương, cơ sở có tiềm ẩn nhiều kiến nghị, khiếu nại của Nhân dân. Làm tốt công tác tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với Nhân dân là phát huy vai trò quyền làm chủ của Nhân dân.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Phạm Hải Hoa cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan đã trả lời, giải trình kiến nghị của các đại biểu từng việc rõ ràng, cụ thể, đúng trọng tâm, đi thẳng vào nội dung câu hỏi và giải đáp, làm rõ được hầu hết các vấn đề đặt ra. Đối với những vấn đề có thời gian để xác minh và cần làm rõ hơn cũng đã được lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện giao cụ thể cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho Nhân dân. Ngày 22/9, Phú Xuyên tiếp tục tổ chức đối thoại với cán bộ và Nhân dân 5 địa phương, gồm xã: Văn Nhân, Nam Phong, Thụy Phú, Hồng Thái và thị trấn Phú Minh.