Lãnh đạo huyện Thường Tín thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy tại xã Khánh Hà

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/3 Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cùng cơ quan chuyên môn đã đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tối 5/3 tại xã Khánh Hà.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tối 5/3 tại xã Khánh Hà
Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tối 5/3 tại xã Khánh Hà

Sáng 6/3, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cùng Phòng Lao động Thương binh xã hội và UBND xã Khánh Hà đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 3 người bị bỏng liên quan đến vụ cháy tối 5/3 tại thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà đang điều trị ở Bệnh viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh đã trao tiền hỗ trợ hỗ trợ 10 triệu đồng/1 trường hợp là người liên quan đến vụ cháy cho người thân trong gia đình. Cùng với đó, UBND xã Khánh Hà cũng trao tiền hỗ trợ 2 triệu đồng/1 trường hợp cho các gia đình.

Như trước đó Báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào khoảng 19 giờ 54 phút ngày 5/3/2024, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo xảy ra vụ cháy lán tạm tại thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng chữa cháy Công an TP và Công an huyện Thường Tín đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đại diện UBND xã Khánh Hà thăm hỏi, động viện gia đình nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tối 5/3 tại thôn Đỗ Hà
Đại diện UBND xã Khánh Hà thăm hỏi, động viện gia đình nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tối 5/3 tại thôn Đỗ Hà

Đến 21 giờ 08 phút các lực lượng đã phối hợp đưa được 3 người bị nạn trong vụ cháy ra ngoài và kịp thời đưa đến Bệnh viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác điều trị. Khoảng 22 giờ 51 phút đám cháy đã được dập tắt. 

Hậu quả vụ cháy làm 3 người bị thương, cháy xe ô tô tải và khoảng 70m2 lán tạm. Theo thông tin từ UBND huyện Thường Tín, qua kiểm tra ban đầu xác định, khu vực kho xưởng xảy ra vụ cháy là xưởng sang chiết gas trái phép ở xã Khánh Hà.

Vụ cháy xuất phát từ một chiếc ô tô chở gas rồi lan sang nhà xưởng. Khu vực cháy là xưởng tạm của ông Dương Văn P., cho ông Mai Viết C. thuê.

Vụ cháy làm 2 ô tô cháy hoàn toàn, trong đó có 1 xe bồn chứa gas, hiện trường có khoảng 100 bình gas loại 12kg và khoảng 20 bình gas loại 42kg. Khu vực xưởng tạm bị sập và biến dạng hoàn toàn.

Vụ cháy đang được lực lượng chức năng Công an TP khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.