Lãnh đạo toàn cầu gửi lời chúc tới Vua Charles III đang điều trị ung thư

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới đã chúc Quốc vương của Hoàng gia Anh mọi điều tốt đẹp nhất trong quá trình điều trị y tế và sớm hồi phục.

Cung điện Buckingham tối ngày 5/2 cho biết, Nhà vua hiện đang được điều trị ung thư. Căn bệnh này được phát hiện trong thời gian vị quốc vương 75 tuổi nằm viện vào cuối tháng trước cho cuộc phẫu thuật phì đại tuyến tiền liệt.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đặc biệt lo về Vua Charles sau khi biết tin, trong khi các nhà lãnh đạo thế giới bày tỏ sự cảm thông và chúc Nhà vua nhanh chóng bình phục.

"Việc điều trị và vượt qua căn bệnh ung thư cần hy vọng và lòng can đảm tuyệt đối" - ông Biden đăng trên mạng xã hội X - "Jill và tôi cùng người dân Mỹ cầu nguyện rằng Đức vua sẽ hồi phục nhanh chóng và hoàn toàn".

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng chia sẻ trên X: "Tôi, cũng như người dân Canada và mọi người trên khắp thế giới, đều hướng đến Đức vua Charles III đang điều trị bệnh ung thư. Chúng tôi xin gửi tới Ngài những lời chúc tốt đẹp nhất, và hy vọng ông sẽ sớm bình phục".

Thủ tướng Australia Anthony Albanese chia sẻ: "Người Australia biết rằng Quốc vương Charles đã luôn nghĩ đến chúng tôi trong những thời điểm khó khăn nhất của đất nước, thể hiện lòng tốt và sự quan tâm đối với những người gặp khó khăn. Tất cả chúng tôi cũng đang nghĩ đến Ngài và Hoàng gia trong thời điểm rất khó khăn này".

Cựu Tổng thống Mỹ và hiện là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa, Donald Trump, đã mô tả Nhà vua là một "người đàn ông tuyệt vời" trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. "Tất cả chúng tôi đều cầu nguyện rằng ông ấy sẽ bình phục nhanh chóng".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng chúc Nhà vua nhanh chóng bình phục, viết: "Chúc Quốc vương Charles III nhanh chóng bình phục. Chúng tôi hướng về người dân Anh".

Trong một tuyên bố, Tổng thống Ireland Michael D Higgins cho biết ông "rất lấy làm tiếc và lo ngại" về kết quả chẩn đoán. "Tổng thống đã thay mặt người dân Ireland gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Vua Charles, cũng như tới Nữ hoàng Camilla và Hoàng gia".

Cung điện Buckingham cho biết Vua Charles mong muốn được "trở lại thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hoàng gia càng sớm càng tốt". nhưng ông đã được khuyên nên hoãn "các nhiệm vụ tiếp xúc với công chúng” trong khi được chăm sóc.

Cung điện từ chối xác nhận loại ung thư, nhưng cho biết Nhà vua vẫn giữ thái độ "hoàn toàn tích cực về phương pháp điều trị của mình".