Lãnh đạo TP chúc Tết gia đình chính sách quận Hoàn Kiếm

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều nay, 13/1, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên thay mặt lãnh đạo TP đã đến thăm và chúc Tết các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khoa (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm), sinh năm 1922, có 2 con là liệt sỹ. 

Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên bày tỏ trân trọng những đóng góp của Mẹ và gia đình đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; mong muốn Mẹ luôn mạnh khoẻ, là tấm gương sáng để con, cháu noi theo.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khoa
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khoa

Tiếp đó, đến thăm và chúc Tết gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Duy (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm), Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên thay mặt lãnh đạo TP chúc Cụ và gia đình luôn mạnh khỏe, chuẩn bị đón Tết vui Xuân đầm ấm, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên trao tặng quà cho cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Duy
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên trao tặng quà cho cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Duy

Cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Duy sinh năm 1925, tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 5/1945, từng tham gia nhiều công việc và nhiệm vụ:  Bí thư Ban tình báo Mặt trận Tây Tiến, Trưởng ban Tình báo tỉnh Sơn Tây, Trưởng ban Điệp báo Lạng Sơn, Đặc phái viên Cục tình báo Tỉnh Thừa Thiên...  Ông từng giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Giảng viên, Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục lý luận của Ban Tuyên huấn T.Ư giai đoạn 1981-1990; tham gia làm chuyên gia công tác tư tưởng tại Lào những năm 1991-1993 trước khi nhận nhiệm vụ tại Ban Tư tưởng T.Ư và nghỉ hưu.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” chăm lo cho các gia đình chính sách cả về vật chất lẫn tinh thần, tô thắm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.