Lãnh đạo TP Hà Nội chung vui cùng người dân phường Trung Liệt trong Ngày hội Đại đoàn kết

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 17/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Liệt (quận Đống Đa) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021) tại Khu dân cư số 11A. Đến tham dự ngày hội có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải.

Theo báo cáo tại ngày hội, Khu dân cư số 11A (phường Trung Liệt) có 1 tổ dân phố với 365 hộ gia đình và gần 1.300 nhân khẩu. Trong đó, có 4 gia đình liệt sỹ, 1 gia đình thương binh, 1 gia đình ảnh hưởng chất độc da cam. Đến nay, trên địa bàn không có hộ nghèo, cận nghèo.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải đã trao hoa và 5 triệu đồng tặng Khu dân cư 11A.
Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, song bằng sự chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân khu dân cư luôn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch cũng như hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Nhân dân khu dân cư đã hưởng ứng nhiệt tình các đợt phát động cũng như ủng hộ quỹ chống dịch và mua vaccine Covid-19 với số tiền hơn 51 triệu đồng.
Năm 2022, Khu dân cư số 11A phấn đấu đăng ký và đạt tổ dân phố văn hóa, tổ dân phố an toàn, tổ dân phố học tập; 100% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa và phấn đấu từ 95% trở lên đạt "Gia đình văn hóa;"; 100% gia đình học tập. Kịp thời khen thưởng, động viên các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong các phong trào thi đua…
Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải chúc mừng cộng đồng Khu dân cư số 11A đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả trên nhiều lĩnh vực của các nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Cuộc sống của mọi người, mọi nhà ấm no, hạnh phúc, môi trường xanh, sạch đẹp, mối quan hệ gắn bó, tình đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau; tích cực thi đua, hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, ngành của địa phương phát động. 
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP cũng gửi lời cảm ơn Nhân dân Khu dân cư số 11A đã chia sẻ, thấu hiểu, đồng hành, nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị TP thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch cũng như triển khai các giải pháp phục hồi kinh tế. Qua đó, ổn định đời sống Nhân dân trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh.
Nhấn mạnh năm 2022 sắp tới được dự báo còn nhiều khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn quận Đống Đa tiếp tục quan tâm phát huy truyền thống, thế mạnh của địa phương; tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước của khu dân cư; vận động bà con Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy dân chủ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu.
Phó Chủ tịch UBND TP mong muốn các hộ gia đình tiếp tục đoàn kết, tương thân tương ái, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện tốt việc tự quản. Đóng góp ý kiến, cùng nhau xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng Khu dân cư ngày càng phát triển; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và "Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh"…
Tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo TP, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải đã tặng hoa và quà cho Khu dân cư số 11A; biểu dương, tặng quà 10 hộ gia đình tiêu biểu của Khu dân cư số 11A trong thực hiện cuộc vận động, các phong trào thi đua. Quận ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa cũng đã tặng quà 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn…