Lãnh đạo TP Hà Nội tiếp Đoàn đại biểu T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/1, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tiếp Đoàn đại biểu của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu dẫn đầu, đến chúc mừng TP nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Quý Mão 2023.

Tham gia buổi tiếp có Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên. 

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tiếp Đoàn đại biểu của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tiếp Đoàn đại biểu của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Quý Mão 2023, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu gửi lời chúc mừng năm mới nhiều sức khỏe, thành công tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội. Đồng thời, bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố khi đã chỉ đạo tổ chức Đại hội phật giáo cấp quận, huyện, thị xã và Thành phố, góp phần vào thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết, cùng với Nhân dân chuẩn bị đón năm mới, Hội Phật giáo các cấp đang tổ chức nhiều hoạt động từ thiện góp sức cùng các cấp chính quyền thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Bày tỏ cảm ơn và vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, năm 2022 là dấu mốc quan trọng của thành phố Hà Nội, nhất là đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Trong nỗ lực tối đa của Thành phố để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, có đóng góp quan trọng của cộng đồng hòa thượng, tăng ni, phật tử.

Đoàn đại biểu của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúc mừng TP nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Quý Mão 2023. 
Đoàn đại biểu của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúc mừng TP nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Quý Mão 2023. 

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Quý Mão 2023, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như cộng đồng hòa thượng, tăng ni, phật tử. Đồng thời mong muốn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống tốt đời đẹp đạo, để chung sức chung lòng với chính quyền và Nhân dân Thành phố, cùng nhau xây dựng một Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hòa bình.