Lãnh đạo TP Hà Nội tiếp đoàn Chính hiệp TP Bắc Kinh

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhận lời mời của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Đoàn đại biểu Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc TP Bắc Kinh sang thăm và làm việc tại Hà Nội từ ngày 29-31/3.

Chiều 30/3, Đoàn đã gặp mặt, chào xã giao Thường trực Thành ủy Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tiếp Đoàn. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồng Tiểu Dũng.
 Đoàn đại biểu Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc TP Bắc Kinh chào xã giao Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.
Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hai chúc mừng và hoàn nghênh chuyến thăm của đoàn; bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm của đoàn sẽ tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tổ chức Mặt trận hai TP Hà Nội - Bắc Kinh, cũng như quan hệ giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai Thủ đô.

Chủ tịch Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc TP Bắc Kinh Cát Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời mong muốn thông qua chuyến thăm và làm việc của Đoàn góp phần tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Thủ đô.
 Đoàn đại biểu Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc TP Bắc Kinh chào xã giao Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung
* Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc TP Bắc Kinh đến chào xã giao Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Bày tỏ vui mừng được tiếp đón Đoàn, Ủy viên TƯ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, chuyến thăm của Đoàn đại biểu Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc TP Bắc Kinh chính là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam - Trung Quốc về sự hợp tác toàn diện giữa hai Thủ đô và hai đất nước.
 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Đoàn thành công tốt đẹp; đồng thời mong muốn, thông qua hoạt động của đoàn, sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị, giao thông; giao lưu văn hóa, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển của hai Thủ đô Hà Nội – Bắc Kinh.