Lập lại trật tự ven Đại lộ Thăng Long

Yến Dư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị đã có bài viết: “Vi phạm hành lang Đại lộ Thăng Long: Phải phạt nặng, xử lý nghiêm”, phản ánh tình trạng lấn chiếm hành lang đường gom Đại lộ Thăng Long để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng…

Cơi nới làm cửa hàng, biển hiệu, cầu dẫn, bục bệ trên hành lang giao thông Ql 21B. Ảnh: Ngọc Hải
Theo phản hồi của Công an huyện Quốc Oai, đơn vị đã phối hợp với Thanh tra GTVT và các lực lượng chức năng địa phương, ra quân xử lý, thiết lập lại trật tự trên tuyến thuộc địa bàn huyện. Kết quả đã xử lý 57 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 19 triệu đồng, tháo dỡ 11 lều lán, 35 biển, bảng, hàng chục bục bệ, cầu dẫn trái phép; giải tỏa 40 điểm chợ cóc, chợ tạm, bán hàng trên hè đường… Đại tá Phạm Danh Mạnh - Trưởng Công an huyện Quốc Oai cho biết, cùng với sự ra quân giải tỏa, xử lý nghiêm các vi phạm, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, đảm bảo trật tự, ATGT trên tuyến, xử lý nghiêm các trường hợp tái lấn chiếm.