Lấy tiền đặt cọc khách mua ô tô Camry để tiêu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tiến nhận 921 triệu của khách đặt mua chiếc ô tô Camry 4.2 tại Toyota Láng Hạ, rồi đem tiêu xài cá nhân và không trả hết cho khách.

KTĐT - Tiến nhận 921 triệu của khách đặt mua chiếc ô tô Camry 4.2 tại Toyota Láng Hạ, rồi đem tiêu xài cá nhân và không trả hết cho khách.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội hôm qua điều tra khám phá vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Nam Tiến, 34 tuổi, trú tại 28B, ở Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, là nhân viên của Công ty ô tô Toyota Láng Hạ.

Lợi dụng tình trạng khan hiếm ô tô, tháng 11/2009, Tiến nhận 921 triệu đồng của anh Nguyễn Trường Nam, 31 tuổi, trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, đặt mua chiếc Toyota Camry 2.4.

Sau khi nhận được tiền, Tiến chi tiêu vào việc cá nhân hết mà không mua xe cho anh Nam. Sau khi anh Nam gặp nhiều lần và thúc giục, đòi tiền, Tiến trả lại cho anh Nam, mỗi lần mấy chục triệu đồng và còn nợ anh Nam gần 500 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.